"Thời trang" chống ô nhiễm tại Bắc Kinh

Khủng hoảng ô nhiễm không khí tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc khiến người dân phải tìm mọi cách bảo vệ bản thân khỏi khói bụi, trong đó các mặt hàng khẩu trang, mặt nạ chống độc muôn hình dạng trở thành xu hướng "thời trang" mới.

Nhiều người dân ra đường đeo khẩu trang hình thù ngộ nghĩnh.

Khẩu trang đôi chống bụi của đôi bạn trẻ.

Muôn kiểu khẩu trang của người dân Bắc Kinh.

Bắc Kinh lần đầu nâng mức cảnh báo ô nhiễm không khí lên màu đỏ, mức nghiêm trọng nhất, áp dụng từ 7h sáng ngày 8/12 đến 12h ngày 10/12.

Người đàn ông này đeo khẩu trang giống của họa sĩ và đội mũ gắn ngôi sao đỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Nhiều người sử dụng mặt nạ chống độc, thể hiện mức độ nghiêm trọng ô nhiễm khói bụi ở thủ đô của Trung Quốc.

Cảnh báo đỏ được đưa ra sau khi khói mù dày đặc bao phủ Bắc Kinh với mật độ PM2,5 (hạt bụi có đường kính 2,5 micromet hoặc nhỏ hơn) là 634 microgram/m3, cao gấp nhiều lần so với mức cho phép của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là 25 microgram/m3.

Một chiếc xe tải phun nước đi qua các đường phố của Bắc Kinh trong nỗ lực xua tan khói bụi kín thành phố.


Trong khi người dân hạn chế ra đường, những người có công việc ra ngoài không thể không dùng khẩu trang.

Một cặp đôi đi xe máy trên phố Bắc Kinh.

Ai nấy đều tìm cách bảo vệ bản thân trước ô nhiễm không khí trầm trọng.


Theo cảnh báo đỏ về ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh, Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của thành phố khuyến nghị các nhà trẻ, trường học đình chỉ các lớp học.




Hạnh Nhân (Theo DailyMail)
Nghệ sĩ Trung Quốc biến khói bụi thành gạch
Nghệ sĩ Trung Quốc biến khói bụi thành gạch

Dự án “hút bụi” không khí của anh Brother Nut – một nghệ sĩ người Trung Quốc - đã thu hút được sự chú ý của truyền thông và các trang mạng xã hội trong những ngày gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN