Phụ hồ bám trụ ở Thủ đô những ngày giãn cách xã hội

Khi Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, hầu hết các công trường xây dựng tạm dừng thi công, người dân hạn chế ra ra ngoài. Tại các xóm lao động, nhiều thợ xây, phụ hồ ngoại tỉnh chưa thể về quê; họ không có việc làm và phải duy trì cuộc sống tạm bợ trong những điều kiện khó khăn, cố gắng bám trụ ở Thủ đô chờ ngày tiếp tục công việc.

Chú thích ảnh
Người phụ hồ không có việc làm những ngày Thủ đô giãn cách xã hội.
Chú thích ảnh
Một nhóm thợ tạm nghỉ và phải sống chung trong một phòng trọ.
Chú thích ảnh
Các vật dụng, đồ nghề của các công nhân nằm im nửa tháng nay vì không có việc làm.
Chú thích ảnh
Những người lao động ngoại tỉnh tạm nghỉ việc khi thành phố giãn cách.
Chú thích ảnh
Những người lao động sinh sống trong điều kiện đơn sơ. 
Chú thích ảnh
Anh Tuyền quê Thái Bình, làm nghề thợ xây, cứ rảnh rỗi là anh lại gọi về nói chuyện tâm sự với gia đình. 
Chú thích ảnh
Người mẹ già ở quê Thái Bình tâm sự với anh Tuyền khi biết cuộc sống khó khăn ở Hà Nội vì thời gian giãn cách lại kéo dài.
Chú thích ảnh
Dưới nắng hè gay gắt, những người thợ xây dựng, phụ hồ quanh quẩn bên trong lán trại hơn 10 m2, dựng tạm bợ bằng mấy tấm gỗ và phủ bạt.
Chú thích ảnh
Thời tiết mấy ngày qua nóng nực oi bức, không được đi ra ngoài theo Chỉ thị 17 của TP Hà Nội, những cái quạt là "phao cứu sinh" duy nhất với họ.
Chú thích ảnh
Sống trong những lán trại tạm bợ họ phải phủ chăn lên trần che nắng, chống chịu không khí oi bức 39 độ.
Chú thích ảnh
Một người thợ sống tạm trong lán không đủ che mưa che nắng.
Chú thích ảnh
Lán trại dựng tạm sống qua ngày không đủ che mưa che nắng của những người thợ xây dựng, phụ hồ đang mắc kẹt tại Thủ đô.
Chú thích ảnh
Nhóm lao động quây quần bên mâm cơm chiều, mỗi người được chủ thầu hỗ trợ từ 30.000 đến 40.000 đồng/ngày. 
Chú thích ảnh
Một số nhà hảo tâm khi biết thông tin đã trực tiếp đến ủng hộ, cứu trợ lương thực và nhu yếu phẩm cho những người công nhân đang phải ở trong lán. 
Thành Đạt (TTXVN)
Hà Nội yêu cầu công nhân không ra khỏi công trường, thực hiện '3 tại chỗ'
Hà Nội yêu cầu công nhân không ra khỏi công trường, thực hiện '3 tại chỗ'

Sau khi công trường xây dựng bên trong Bệnh viện Đa khoa Hà Đông phải phong toả vì có 4 ca mắc COVID-19, TP Hà Nội yêu cầu các dự án thi công (trong đó có 8 dự án giao thông cấp bách), phải thực hiện “đóng rào”, công nhân thực hiện “3 tại chỗ”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN