Phát huy 'sức mạnh mềm' trong phòng, chống dịch COVID-19 tại Hà Nội

Những ngày này, ngay từ sáng sớm, người dân Hà Nội đã nghe thấy tiếng loa phát thanh phát ra từ những chuyến xe lưu động tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 trên khắp các tuyến đường, ngõ ngách của Thủ đô.

Hà Nội đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức cho người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đó chính là "sức mạnh mềm" được phát huy hiệu quả trong thời điểm này.

Chú thích ảnh
Đoàn xe lưu động tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 bên ngoài chợ Đồng Xuân. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Xây dựng các “pháo đài” chống dịch

Dịch bệnh tại Hà Nội đang tiếp tục diễn biến phức tạp với số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao, nhiều khu vực bị phong tỏa. Cả thành phố đang trong thời kỳ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, các lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm căng mình chống dịch. Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, “Mỗi người dân là một chiến sỹ”, “Mỗi gia đình là một pháo đài”, Hà Nội đang đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19, qua đó nâng cao ý thức của người dân trong việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Tại quận Hai Bà Trưng, các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể cùng vào cuộc, tăng cường biện pháp thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm, tự giác để mỗi cá nhân là yếu tố quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Quận đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú trên hệ thống truyền thanh cơ sở ở 18 phường, phát tờ rơi, áp phích. Trạm Y tế cùng Đoàn Thanh niên các phường sử dụng hệ thống loa di động tuyên truyền tại các chợ, trung tâm thương mại, các chung cư cao tầng, các khu vực khoanh vùng cách ly y tế…

Hệ thống truyền thanh cơ sở liên tục tuyên truyền các văn bản, chỉ thị liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19, những hoạt động về phòng chống dịch của phường, giúp người dân dễ dàng nắm bắt và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho mình, bảo vệ cộng đồng. Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng và 18 phường tổ chức hàng trăm lượt xe ô tô tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn quận để tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định về phòng, chống dịch. Các cụm pano cố định và 250 banner với nội dung về phòng, chống dịch được trao trên các trục đường chính của quận.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phạm Đình Hổ Nguyễn Minh Hương cho biết: Trong thời gian tới, UBND phường cùng với các đơn vị khác trong quận Hai Bà Trưng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch với mục tiêu sớm đẩy lùi dịch bệnh, góp phần vào thành công thực hiện "nhiệm vụ kép" vừa phòng, chống dịch tốt, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Xác định tuyên truyền vẫn là giải pháp quan trọng, hàng đầu, có ý nghĩa quyết định sự thành công của công tác phòng, chống dịch COVID-19, tại các huyện ngoại thành, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân. Ngành Văn hóa - Thông tin các huyện tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh, các kiến thức, quy định về phòng, chống dịch để góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh…

Huyện Chương Mỹ chú trọng công tác tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh với các nội dung về thực hiện nghiêm Thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19; chấp hành nghiêm các quy định về giãn cách xã hội... bằng hình thức tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực quan... Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn huyện Ứng Hòa phối hợp với Đài Truyền thanh huyện đẩy mạnh tuyên truyền lưu động thường xuyên, liên tục tại các ngõ, xóm. Công tác phòng, chống dịch của các lực lượng chức năng, các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ, đường ngang, ngõ tắt, đường nhánh cũng được tăng cường.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức đoàn xe mô hình ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 sau khi thành phố ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn để người dân trên kịp thời nắm bắt và chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Từ ngày 29/7 đến ngày 4/8, đoàn xe tuyên truyền gồm 5 xe mô hình được trang trí panô, áp phích và gắn hệ thống loa phát thanh tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 tỏa đi các khu vực trung tâm thành phố và các quận, huyện, thị xã nhằm tuyên truyền để người dân nghiêm túc thực hiện.

Tiếp tục nâng cao ý thức người dân

Để nâng cao hơn nữa ý thức của người dân, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xây dựng kế hoạch đẩy mạnh việc tổ chức trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, từ ngày 9/8 đến ngày 5/9/2021, Hà Nội sẽ tăng cường treo các cụm pano, băng rôn, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Tranh cổ động người dân phòng, chống dịch COVID-19 trên các bốt điện ở Hà Nội. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh cho biết, thành phố sẽ tăng cường tuyên truyền cổ động trực quan tại một số tuyến đường, khu vực trung tâm, treo các cụm pano tại dải phân cách trên đường, các băng-rôn trên dọc một số tuyến đường trung tâm với những thông điệp ngắn gọn, dễ nhớ như “Đeo khẩu trang thường xuyên và đúng cách để phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả”, “Phòng, chống đại dịch COVID-19 là bảo vệ chính bạn, gia đình và xã hội”…

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu ngành văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 bằng các hình thức cổ động trực quan như: trên pa nô, áp phích, bảng điện tử, triển lãm…; đồng thời, tiếp tục sử dụng nguồn tranh cổ động về phòng, chống dịch COVID-19 do Cục Văn hóa cơ sở cung cấp để thực hiện. Ngành Văn hóa các địa phương chủ động tổ chức thực hiện hoặc lồng ghép các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Bộ đề nghị các Sở phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn giới thiệu các nghệ sỹ có uy tín trong các đơn vị nghệ thuật của địa phương và các nghệ sỹ đang hoạt động trên địa bàn để tổ chức xây dựng các video clip, sáng tác ca khúc, tiểu phẩm sân khấu. Thông qua đó, tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Nhà nước, những kết quả đạt được và định hướng công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội nhằm tạo sự lan tỏa các thông điệp, hiệu ứng tích cực, gương người tốt việc tốt, chia sẻ khó khăn, đoàn kết trong phòng, chống dịch.

Dịch COVID-19 vẫn có diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch tiếp tục được thành phố Hà Nội xác định là giải pháp quan trọng. Với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng lòng, chung tay của người dân, dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi.

Đinh Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.