Nữ cảnh sát giao thông ngày đầu 'xuống phố'

Sáng nay (3/1), mặc dù trời mưa rét đúng vào khung giờ cao điểm buổi sáng từ 7 giờ đến 8 giờ 30, gần 20 nữ cảnh sát giao thông bắt đầu làm nhiệm vụ điều khiển giao thông trong giờ cao điểm tại 10 ngã tư lớn ở thủ đô Hà Nội.



 

Những nữ chiến sĩ duyên dáng này được tuyển chọn từ các đội CSGT, phần lớn chưa từng làm quen với việc đứng trên bục để điều tiết giao thông. Các nữ chiến sĩ sẽ không kiểm tra, xử lý vi phạm mà tập trung hướng dẫn, phân luồng giao thông, đưa trẻ em, người già qua đường.



 

Khi điều tiết giao thông tại các nút giao trọng điểm của thủ đô, nữ CSGT được trang bị các loại công cụ hỗ trợ như dùi cui điện, súng ngắn, bộ đàm...

Hết giờ cao điểm, các nữ cảnh sát này lại về cơ quan làm công việc văn phòng để hoàn thành các công việc chuyên trách tại đơn vị như: xử lý hồ sơ vi phạm, xếp xe dẫn đoàn…

 


 

Theo phòng CSGT CATP Hà Nội, các nữ CSGT này sẽ thường xuyên làm nhiệm vụ tại ngã tư Tràng Tiền; Điện Biên Phủ - Cửa Nam; Trần Phú - Điện Biên Phủ; Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã; Ô Chợ Dừa; phố Huế - Đại Cồ Việt; Giải Phóng - Đại Cồ Việt; Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn; Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt; Cầu Trắng - Quang Trung (Hà Đông) và một số cửa ngõ vào trung tâm thành phố trong năm 2013 vào khung giờ cao điểm sáng 7 giờ-8 giờ 30 và giờ cao điểm chiều 16 giờ-18giờ.


 

Lê Sơn

Hà Nội có nữ cảnh sát điều khiển giao thông
Hà Nội có nữ cảnh sát điều khiển giao thông

Ngày 3/1, lực lượng nữ cảnh sát giao thông đã chính thức được tung ra một số tuyến phố để tham gia chỉ huy, hướng dẫn giao thông ở Thủ Đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN