Nhiều cơ sở kinh doanh tại Hà Nội chuẩn bị mở cửa trở lại

Từ 12h ngày 16/9/2021, nhiều cơ sở kinh doanh tại 19 quận, huyện, thị xã của Hà Nội được phép mở cửa trở lại.

Cụ thể, các cơ sở kinh doanh: văn phòng phẩm, sách, thiết bị đồ dùng học tập; sửa chữa phương tiện giao thông, đồ điện tử, điện lạnh, gia dụng; ăn uống (chỉ bán mang về và đóng cửa trước 21 giờ) tại 19 quận, huyện, thị xã của Hà Nội (gồm: Ba Đình, Tây Hồ, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hòa).

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhân viên một cửa hàng ăn tại phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy) chuẩn bị sẵn đồ bán mang về cho khách. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
 Chị Nguyễn Thị Thanh, chủ hàng phở 59 Quán Thánh quét mạng nhện, dọn dẹp cửa hàng trước giờ được mở cửa trở lại. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Cửa hàng đồ gia dụng trên phố Đội Cấn, quận Ba Đình chờ đến giờ mở cửa trở lại. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
 Chủ cửa hàng cơm Tâm Thu trên phố Đội Cấn, quận Ba Đình dán mã QR-code để người mua đến khai báo y tế. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
Chú thích ảnh
Một cửa hàng ăn tại phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy) chuẩn bị đồ bán trưa 16/9. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Một cửa hàng ăn tại phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy) chuẩn bị mở cửa trở lại. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Nhân viên một cửa hàng trên phố Trần Thái Tông (Cầu Giấy) lau dọn chuẩn bị mở cửa trở lại. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
 Nhân viên một cửa hàng ăn trên phố Duy Tân (Cầu Giấy) lau dọn chuẩn bị mở cửa trở lại. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Nhân viên một cửa hàng trên phố Trần Thái Tông (Cầu Giấy) lau dọn cửa hàng chuẩn bị mở cửa trở lại. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Một quán cơm chuẩn bị mở cửa phục vụ khách mang về từ trưa 16/9. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Chú thích ảnh
Các hàng ăn tại chợ Hòe Nhai, quận Ba Đình rục rịch dọn dẹp rửa chén bát để chuẩn bị mở cửa bán hàng trở lại. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Hà Nội: Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải tạo điểm quét QR code khi mở cửa
Hà Nội: Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải tạo điểm quét QR code khi mở cửa

Từ 12 giờ ngày 16/9, thành phố Hà Nội cho phép cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống tại 19 quận, huyện, thị xã (Ba Đình, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hòa và Tây Hồ) được mở cửa, với điều kiện bắt buộc là phải tạo điểm quét QR code để khách đến mua hàng khai báo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN