Người dân Thủ đô tất bật sắm lễ cúng Rằm tháng Giêng

Rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên tiêu, là ngày rằm đầu tiên của năm mới âm lịch. Đây là dịp lễ quan trọng trong đời sống tâm linh người Việt. Từ sáng sớm 14 âm lịch, tại các chợ nổi tiếng của Hà Nội, người dân đã tấp nập mua sắm đồ để làm lễ cúng trong ngày Rằm tháng Giêng.

Chú thích ảnh
Sản phẩm gà cúng tại chợ Hàng Bè nổi tiếng vì chất lượng và mẫu mã đẹp. 
Chú thích ảnh
Người dân tấp nập mua sắm đồ để cúng cho ngày Rằm tháng Giêng. 
Chú thích ảnh
Gà ngậm hoa hồng là mặt hàng được mua nhiều nhất trong lễ cúng Rằm.
Chú thích ảnh
Xôi, gà không thể thiếu trong mâm lễ cúng Rằm của các gia đình.
Chú thích ảnh
Các tiểu thương chợ Hàng Bè chuẩn bị vận chuyển xôi, gà đến các gia đình đặt mua.
Chú thích ảnh
Liên tục chế biến, nhiều cửa hàng chim quay vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu của khách hàng. 
Chú thích ảnh
Hoa bưởi được nhiều người lựa chọn dâng lên ban thờ dịp Rằm tháng Giêng. 
Tuấn Anh (TTXVN)
Rằm tháng Giêng - Tết Nguyên tiêu là ngày lễ lớn của người Việt
Rằm tháng Giêng - Tết Nguyên tiêu là ngày lễ lớn của người Việt

Sau một năm lao động vất vả, người dân tự thưởng cho mình một thời gian ngắn để nghỉ ngơi, du xuân. Tết Nguyên tiêu đánh dấu sự kết thúc tháng “ăn chơi” để bắt tay vào công việc của một năm mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN