Lào dốc toàn lực ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19

Trong 6 ngày qua, số ca nhiễm cộng đồng tại Lào đã tăng gấp hơn 6 lần tổng số ca nhiễm COVID-19 trong năm 2020. Biến thể của virus SARS-CoV-2 đến từ Anh được cho là nguyên nhân chính khiến dịch COVID-19 tại Lào lan rộng ra nhiều tỉnh, thành. Hiện Chính phủ Lào đang dốc toàn lực để nhanh chóng khống chế làn sóng COVID-19 lần thứ 2 này.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đường phố thủ đô Viêng Chăn vắng người sau lệnh phong tỏa của Chính phủ bắt đầu từ ngày 22/4.
Chú thích ảnh
Các chùa ở thủ đô Viêng Chăn đều treo biển đóng cửa sau lệnh phong tỏa của Chính phủ bắt đầu từ ngày 22/4.
Chú thích ảnh
Người dân Viêng Chăn đến đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19.
Chú thích ảnh
Người dân chờ đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 tại bệnh viện Setthathirath, thủ đô Viêng Chăn.
Chú thích ảnh
Bác sĩ Bệnh viện Setthathirath, thủ đô Viêng Chăn tiêm vaccine phòng COVID-19 cho thanh niên người Lào.
Chú thích ảnh
Bác sĩ Bệnh viện Setthathirath, thủ đô Viêng Chăn tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân Campuchia.
Phạm Kiên (TTXVN)
Nhiều tỉnh ở Lào ghi nhận ca mắc mới COVID-19
Nhiều tỉnh ở Lào ghi nhận ca mắc mới COVID-19

Ban chỉ đạo quốc gia Lào về phòng chống COVID-19 chiều 25/4 xác nhận nước này có thêm 76 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 64 ca ở thủ đô Viêng Chăn, 5 ca ở tỉnh Salavan, 4 ca ở tỉnh Luang Namtha, 2 ca ở tỉnh Savannakhet và 1 ca tại tỉnh Bokeo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN