Hà Nội hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024, tối 23/3/2024, tại Hà Nội, nhiều tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, khu vực công cộng, khu dân cư, nhà dân đã thực hiện tắt bớt đèn và các thiết bị không cần thiết trong 1 giờ đồng hồ (từ 20h30 - 21h30). Giờ Trái đất là hoạt động thường niên do Bộ Công Thương tổ chức từ năm 2009, hướng tới mục tiêu Net Zero của Việt Nam đến năm 2050.

Chú thích ảnh
Tắt đèn, hưởng ứng Giờ Trái đất 2024 tại Tháp Rùa, hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Đoàn Công Vũ/TTXVN  phát
Chú thích ảnh
Cầu Thê Húc tại Hồ Hoàn Kiếm tắt đèn, hưởng ứng Giờ Trái đất 2024. Ảnh: Đoàn Công Vũ/TTXVN  phát
Chú thích ảnh
Trung tâm Thương mại Tràng Tiền Plaza tắt đèn, hưởng ứng Giờ Trái đất 2024. Ảnh: Đoàn Công Vũ/TTXVN  phát
Chú thích ảnh
Tắt đèn, hưởng ứng Giờ Trái đất 2024 tại Tượng đài Lý Thái Tổ. Ảnh: Đoàn Công Vũ/TTXVN  phát
Chú thích ảnh
Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm tắt đèn, hưởng ứng Giờ Trái đất 2024. Ảnh: Trần Đức Minh/TTXVN  phát
Chú thích ảnh
Nhiều tòa nhà trên đường Lê Văn Lương tắt bớt đèn, hưởng ứng Giờ Trái đất. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Trung tâm thương mại Vincom trên phố Trần Duy Hưng tắt các thiếu bị chiếu sáng hưởng ứng Giờ Trái đất. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
Nhiều hộ dân tại các tòa chung cư cao tầng tắt bớt thiết bị chiếu sáng để hưởng ứng Giờ Trái đất. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Hình thành thói quen tiết kiệm điện trong giới trẻ
Hình thành thói quen tiết kiệm điện trong giới trẻ

Tối 23/3, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2024 với chủ đề "Tiết kiệm điện - Thành thói quen".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN