Chợ Quang (Hà Nội) đóng cửa do người bán gà mắc COVID-19, tiểu thương vẫn chủ quan

Ban Quản lý chợ Quang (Yên Xá, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội) đã thông báo đến các tiểu thương tạm thời đóng cửa do có người bán gà mắc COVID-19 bán hàng ở chợ. Ngày 24/11, toàn bộ tiểu thương đã đi lấy mẫu xét nghiệm.

Trao đổi với phóng viên Báo Tin tức, ông Nguyễn Duy Nhật, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt cho biết: Tiểu thương tên là V.T.N (SN 1989, Chương Mỹ), bán thịt gà ở chợ Quang, cách đây mấy hôm bị ho, sốt, khó thở, nên đã ra trạm y tế cơ sở khám và lấy mẫu, kết quả test nhanh và PCR đều dương tính với COVID-19, chị T.N đã nghỉ bán hàng từ 2 ngày trước. 

UBND xã Thanh Liệt đã chỉ đạo Ban quản lý chợ Quang tạm đóng cửa, phun khử khuẩn (tối 23/11), lập danh sách các tiểu thương bán hàng để Trung tâm y tế huyện Thanh Trì test nhanh COVID-19.

Trong sáng 24/11, Trung tâm tế xã Thanh Liệt đã test nhanh COVID-19 cho 210 tiểu thương, hiện vẫn đang chờ kết quả.

Hình ảnh các tiểu thương đi lấy mẫu test COVID-19 tại chợ Quan lơ là phòng chống dịch:

Chú thích ảnh
Chợ Quang tạm đóng cửa từ 0 giờ ngày 24/11.
Chú thích ảnh
Các gian hàng đóng cửa.
Chú thích ảnh
Sáng 24/11, nhiều tiểu thương đến chợ xếp hàng để lấy mẫu xét nghiệm.
Chú thích ảnh
Mọi người đeo khẩu trang, nhưng không đảm bảo khoảng cách phòng chống dịch.
Chú thích ảnh
Địa điểm lấy mẫu bên trong chợ.
Chú thích ảnh
Mỗi đợt chỉ có 3-5 người được vào lấy mẫu.
Chú thích ảnh
Sáng 24/11, lực lượng y tế xã Thanh Liệt đã test nhanh cho 210 tiểu thương buôn bán tại chợ, đang chờ kết quả.
Chú thích ảnh
Nhiều tiểu thương không đảm bảo khoảng cách an toàn.
Chú thích ảnh
Xe máy để tràn lan dưới lòng đường gây ảnh hưởng an toàn giao thông.
Chú thích ảnh
Do không biết có thông báo tạm đóng cửa chợ, nhiều người phải quay về.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Quảng Trị hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Quảng Trị hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Tỉnh Quảng Trị triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ người dân, đặc biệt là người lao động chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, qua đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN