Anh, Pháp kiên định ủng hộ Ukraine

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tái khẳng định cam kết mạnh mẽ về việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc hội đàm tại Paris ngày 11/11.     
Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại cuộc gặp ở Paris ngày 11/11/2024. Ảnh: AA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, đây là dấu mốc quan trọng khi Thủ tướng Starmer trở thành nhà lãnh đạo Anh đầu tiên tham dự lễ kỷ niệm Ngày đình chiến ở Pháp kể từ thời Thủ tướng Winston Churchill năm 1944.

Tuyên bố từ Điện Élysée khẳng định quyết tâm của hai nước trong việc hỗ trợ Ukraine lâu dài và nhất quán. Bên cạnh đó, Tổng thống Macron nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các nước châu Âu chủ động trong những vấn đề an ninh và quốc phòng.

Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Anh nêu rõ vấn đề Ukraine là ưu tiên hàng đầu của hai nhà lãnh đạo, trong bối cảnh ông Donald Trump vừa tái đắc cử tổng thống Mỹ và có xu hướng hạn chế sự can dự của Mỹ vào các cuộc xung đột quốc tế.

Sự lo ngại của các nước châu Âu về chủ nghĩa biệt lập của ông Trump và các chỉ trích về chi tiêu quốc phòng đã thúc đẩy Anh và Pháp đẩy mạnh sự hợp tác, nhằm đảm bảo sự hỗ trợ cho Ukraine, đồng thời củng cố an ninh của châu Âu. Cuộc gặp cũng thể hiện nỗ lực của Anh và Pháp trong việc duy trì sự thống nhất của châu Âu, đặc biệt khi hai quốc gia này là thành viên chủ chốt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cũng trong ngày 11/11, bà Hanna Maliar – cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine – đã công bố kế hoạch thành lập cơ quan nhà nước về khắc phục hậu quả chiến tranh.

Ukraine cũng đã ký các thỏa thuận quốc phòng trị giá hơn 570 triệu USD với Đan Mạch để mua thêm vũ khí, bao gồm các hệ thống pháo tự hành và máy bay không người lái, nhằm tăng cường khả năng tự vệ và giảm thiểu thiệt hại trong cuộc xung đột với Nga.

Minh Hợp - Ngọc Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.