Anh - Nhật Bản thúc đẩy đàm phán hiệp định thương mại 'tham vọng, tiêu chuẩn cao'

Ngày 8/2, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab và người đồng cấp Nhật Bản Toshimitsu Motegi đã nhất trí tìm kiếm một hiệp định thương mại "tham vọng, tiêu chuẩn cao" phù hợp với thỏa thuận của Tokyo với Liên minh châu Âu (EU).
Chú thích ảnh
 Ngoại trưởng Anh Dominic Raab (trái) trong cuộc hop báo chung với người đồng cấp Nhật Bản Toshimitsu Motegi tại Tokyo ngày 8/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo trên được đưa ra khi ông Dominic Raab tới Tokyo sau chuyến công du Australia 2 ngày và đã có các cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Nhật Bản.

Trong một tuyên bố chung, hai ngoại trưởng nêu rõ: "Theo cam kết của chúng tôi với thương mại tự do, chúng tôi sẽ nhanh chóng làm việc để tạo ra mối quan hệ đối tác mới tham vọng, tiêu chuẩn cao và đôi bên cùng có lợi như Hiệp định Đối tác kinh tế Nhật Bản-EU".

Theo ông Raab, hiệp định thương mại song phương được lên kế hoạch giữa London-Tokyo sẽ "gửi đi một tín hiệu vô cùng mạnh mẽ" về cam kết của hai nước với thương mại tự do, dựa vào các quy tắc.

Về phía Nhật Bản, ông Motegi cho biết các công tác chuẩn bị cho các cuộc đàm phán chính thức về đối tác thương mại tự do Anh-Nhật đang được tiến hành và khẳng định hai bên nhất trí sẽ bắt đầu và kết thúc các cuộc đàm phán "càng sớm càng tốt".

Nhà ngoại giao Anh đang trong chuyến công du 4 nước châu Á-Thái Bình Dương, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi Anh rời khỏi EU vào ngày 31/1 sau 47 năm là thành viên của khối. Sau Nhật Bản, ông Dominic Raab sẽ tới Singapore và Malaysia.                               

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.