Anh có quan điểm rõ ràng về đàm phán thỏa thuận thương mại với EU

Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến trong ngày 3/2 sẽ có bài phát biểu về đàm phán thỏa thuận thương mại giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) sau khi nước này rời EU, còn gọi là Brexit.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu tại thủ đô London. Ảnh: THX/ TTXVN

Văn phòng Thủ tướng Anh công bố những trích đoạn của bài phát biểu dự kiến của ông Johnson, trong đó cho rằng "không cần thiết" Anh phải chấp nhận một loạt quy định của EU về chính sách cạnh tranh, trợ cấp, bảo trợ xã hội, môi trường hoặc bất kỳ điều gì tương tự như là một phần của một thỏa thuận thương mại tự do hậu Brexit.

Ngoài ra, ông Johnson cũng khẳng định nếu việc đạt được một thỏa thuận thương mại như dạng thỏa thuận mà EU mới đây đạt được với Canada là không thể thì Anh sẽ lựa chọn một thỏa thuận thương mại “kém toàn diện hơn”.

Trong khi đó, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar ngày 2/2 đã hối thúc Anh có quan điểm “nhẹ nhàng hơn” trong đảm phán thỏa thuận thương mại hậu Brexit với EU và “cần tránh lập lại những sai lầm trong quá khứ”.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.