Anh kéo dài thời gian hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân

Ngày 4/12, Chính phủ Anh đã dừng việc đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân cũ của nước này do lo ngại kế hoạch đạt phát thải ròng bằng 0 của Công đảng có nguy cơ làm tăng giá và gây ra tình trạng thiếu điện.
Chú thích ảnh
Nhà máy điện hạt nhân Hartlepool. Ảnh: Reuters

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, thông báo cho biết 4 nhà máy điện hạt nhân do tập đoàn EDF của Pháp sở hữu sẽ được kéo dài thời gian hoạt động thêm 2 năm, sau khi đánh giá an toàn về khả năng duy trì hoạt động của chúng. Cụ thể, Heysham 1 ở Lancashire và nhà máy điện Hartlepool ở Teesside đều được lên kế hoạch đóng cửa vào năm 2026 nhưng hiện sẽ tiếp tục hoạt động cho đến tháng 3/2027. Cả hai đều đã hoạt động từ năm 1983. Heysham 2, cũng ở Lancashire, và Torness, ở East Lothian, dự kiến sẽ đóng cửa vào năm 2028 nhưng hiện sẽ vẫn hoạt động cho đến năm 2030. Hai nhà máy này được xây dựng sau Heysham 1 và Hartlepool 5 năm.

Bốn nhà máy điện hạt nhân được giữ nguyên được thiết kế vào những năm 1960 và tạo ra khoảng 15% điện năng của Anh.

Hoan nghênh kế hoạch duy trì hoạt động của các nhà máy hạt nhân, Bộ trưởng Miliband cho biết đây là chiến thắng lớn cho nền độc lập năng lượng của nước Anh. Ông cũng kêu gọi ủng hộ cho các dự án điện hạt nhân mới, điều đóng vai trò quan trọng trong việc “cai nghiện” nhiên liệu hóa thạch của Anh.

Quyết định tăng cường sử dụng các nguồn điện không liên tục như gió và Mặt Trời của Anh đã khiến nước này phụ thuộc nhiều hơn vào điện nhập khẩu từ nước ngoài thông qua các bộ kết nối ngầm dưới biển. Gió yếu khiến cho Anh phải nhập khẩu tới 14% điện từ châu Âu. Lo ngại về nhu cầu vượt quá nguồn cung cũng thúc đẩy kích hoạt kế hoạch chống mất điện tạm thời, yêu cầu các công ty điện lực đưa các nhà máy điện chạy bằng khí ra khỏi chế độ "ngủ đông" trong trường hợp cần thiết.

Phong Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.