Trung Quốc vận hành thêm tổ máy sử dụng công nghệ điện hạt nhân thế hệ thứ 3

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sáng 28/11, tổ máy số 1 của Dự án điện hạt nhân Chương Châu sử dụng công nghệ điện hạt nhân thế hệ thứ ba “Hoa Long số 1”, một công nghệ có quyền sở hữu trí tuệ độc lập hoàn toàn của Trung Quốc lần đầu tiên được hòa lưới thành công và bắt đầu cung cấp điện cho lưới điện.
Chú thích ảnh
 Lò phản ứng hạt nhân đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo Hoa Long 1 tại thành phố Phúc Thanh, tỉnh Phúc Kiến. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Điều này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hàng loạt lò phản ứng “Hoa Long số 1” của Tập đoàn Hạt nhân Trung Quốc.

Tại hiện trường, tổ máy điện hạt nhân Chương Châu số 1 đang trong tình trạng tốt, các chỉ tiêu kỹ thuật đều phù hợp với yêu cầu thiết kế, tiếp theo đơn vị vận hành sẽ tiến hành một loạt thử nghiệm theo kế hoạch để đánh giá hiệu suất của tổ máy. Ông Trần Hiểu Hoa (Chen Xiaohua), Giám đốc phụ trách xây dựng của Công ty cung cấp Điện Chương Châu, cho biết trong quá trình thực hiện dự án đã lần lượt xây dựng Trạm biến áp Thiên Phúc giai đoạn 3 và Trạm biến áp Thủy Tinh nhằm cung cấp nguồn điện đảm bảo cho Nhà máy Điện hạt nhân Chương Châu, đồng thời hỗ trợ vận hành hoạt động nối lưới điện của nhà máy điện hạt nhân thuận lợi.

Nhà máy Điện hạt nhân Chương Châu nằm trong địa phận thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến. Dự án được quy hoạch và xây dựng 6 tổ máy điện hạt nhân, với tổng công suất lắp đặt khoảng 7,5 triệu kW. Trong đó, giai đoạn đầu xây dựng 4 tổ máy, công suất lắp đặt 5 triệu kW, sau khi hoàn thành giá trị sản xuất hàng năm có thể đạt 15 tỷ Nhân dân tệ.

Nhà máy Điện hạt nhân Chương Châu là khởi điểm cho việc xây dựng hàng loạt lò phản ứng “Hoa Long số 1” và hiện là cơ sở điện hạt nhân sử dụng lò phản ứng “Hoa Long số 1” lớn nhất thế giới. Được biết, mỗi tổ máy điện hạt nhân “Hoa Long số 1” mỗi năm có công suất hơn 10 tỷ số điện. Hiện tại có 33 tổ máy “Hoa Long số 1” đang vận hành ở Trung Quốc và nước ngoài, trở thành công nghệ điện hạt nhân thế hệ thứ 3 với số lượng tổ máy đang vận hành và xây dựng lớn nhất trên thế giới.

Quang Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.