Anh ghi nhận số người di cư kỷ lục qua eo biển Manche trong một ngày

Chính phủ Anh thông báo nhà chức trách đã phát hiện 616 người di cư vượt biên bằng thuyền nhỏ qua eo biển Manche trong ngày 11/6. Đây là số người di cư cao nhất trong một ngày kể từ đầu năm đến nay.
Chú thích ảnh
Người di cư chuẩn bị vượt eo biển Manche để tới Anh, tại Gravelines, miền bắc nước Pháp, ngày 12/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Con số trên cao hơn so với 497 người di cư đã vượt biên vào ngày 22/4, nâng tổng số người di cư đến Anh trong năm nay lên 8.380 người. Những kẻ buôn người đã lợi dụng thời tiết nắng nóng, gió nhẹ và sóng lặng để đưa người di cư qua tuyến đường biển đông đúc này trên 12 chiếc thuyền nhỏ. 

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết tình trạng người di cư vượt biên qua eo biển Manche sẽ còn tiếp diễn do chính phủ chưa triển khai được toàn bộ các kế hoạch. Thủ tướng Sunak vẫn lạc quan về việc có đủ chỗ ở cho những người di cư bằng thuyền nhỏ, do Bộ Nội vụ Anh không còn xem xét sử dụng khu vực Birkenhead làm nơi để tàu thuyền cập bến. Bộ này cũng đang cân nhắc mở rộng năng lực tiếp nhận người di cư thông qua việc bổ sung một số địa điểm như Wethersfield, Scampton và một khu vực phi quân sự tại Bexhill.

Thủ tướng Sunak coi việc ngăn chặn thuyền chở người di cư là một trong những ưu tiên hàng đầu, sau khi số người di cư đến bờ biển phía Nam của vùng England tăng lên mức kỷ lục trong năm 2022 là hơn 45.000 người, tăng hơn 500% trong 2 năm qua. Bộ Nội vụ Anh ước tính sẽ có 85.000 người di cư vào Anh trong năm nay, tăng gần gấp đôi so với năm ngoái.

Vào tháng 3, Chính phủ Anh đã công bố kế hoạch mới nhằm mạnh tay ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp từ Pháp vào Anh qua eo biển Manche. Theo dự luật do Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman trình bày trước Quốc hội Anh, người nhập cư trái phép qua tuyến đường này sẽ bị trục xuất, bị cấm nhập cảnh vào Anh và bị cấm xin cấp quy chế công dân của nước này. Số đơn xin tị nạn hằng năm cũng sẽ được giới hạn ở mức do Quốc hội quy định. Thủ tướng Sunak khẳng định mục đích của dự luật là giúp Anh lấy lại quyền kiểm soát biên giới, đồng thời gửi đi thông điệp rõ ràng rằng người nhập cư trái phép vào Anh sẽ không được tiếp nhận. 

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.