Tổng thống Putin ra sắc lệnh về giảm dòng người di cư khỏi Nga

Theo hãng thông tấn Interfax.ru (Nga), Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/5 đã ký sắc lệnh về Chính sách Di cư sửa đổi của Nga cho giai đoạn 2019-2025.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RT

Đặc biệt, sắc lệnh bổ sung một điều khoản liên quan đến tình hình người Nga di cư ra nước ngoài ngày càng tăng vào năm 2022.

"Vào năm 2022, dưới tác động của những điều kiện kinh tế - xã hội thay đổi, dòng di cư của người Nga ra nước ngoài tăng lên. Về vấn đề này, cần có các biện pháp bổ sung để tạo ra các cơ chế hấp dẫn về tài chính, xã hội và các điều kiện khác để bảo toàn nhân lực, giảm thiểu dòng người di cư ra nước ngoài", sắc lệnh nêu rõ.

Ngoài ra, chính sách sửa đổi cũng bổ sung một đoạn đề cập đến việc cần thiết phải "tạo điều kiện trở lại, kể cả từ nước ngoài, cho cư dân ở khu vực Donetsk và Lugansk, Zaporozhye và Kherson, những người đã rời bỏ nơi ở do chiến dịch quân sự đặc biệt".

Một số điểm khác cũng được thêm vào sắc lệnh liên quan đến sự thích nghi của công dân nước ngoài tại Nga, lưu ý về "thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn mọi hình thức phân biệt đối xử đối với công dân nước ngoài vì chủng tộc, xã hội, quốc gia hoặc tôn giáo, vùng miền".

Chính sách sửa đổi còn đề cập đến sự cần thiết phải "đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng cho công dân nước ngoài cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Nga".

Hồi tháng 3 vừa qua, Tổng thống Nga Putin đã chỉ thị cho chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật chuẩn bị các đề xuất toàn diện để phát triển chính sách di cư của nước này trước ngày 1/7. 

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.