Thương mại Nga-Ấn Độ rơi vào thế 'tiến thoái lưỡng nan'

Lệnh trừng phạt của phương Tây giáng lên các ngân hàng của Nga đang gây khó khăn cho việc thanh toán dầu nhập khẩu giữa Moskva và New Delhi.
Chú thích ảnh
Đồng rupee của Ấn Độ . Ảnh: REUTERS/TTXVN

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2/2022. Động thái này khiến phương Tây áp đặt nhiều lệnh trừng phạt lên Nga. Các ngân hàng Nga đã bị đẩy ra khỏi Hiệp hội viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT), một hệ thống thanh toán quốc tế. Vai trò trung tâm của SWIFT trong lĩnh vực ngân hàng quốc tế thường được so sánh với Gmail trong lĩnh vực thư điện tử. Bên cạnh đó, một nửa trong 640 tỷ USD dự trữ ngoại hối của Nga đã bị đóng băng. Những điều này buộc Nga phải tìm biện pháp thay thế để sử dụng trong giao dịch quốc tế.

Trong năm qua, các nhà nhập khẩu Ấn Độ đã dùng đồng nội tệ rupee để chi trả cho dầu mỏ và nhiều hàng hóa nhập khẩu từ Nga. Theo dữ liệu của công ty dữ liệu Vortexa (Anh), trong tháng 4 vừa qua, Ấn Độ đã nhập khẩu lượng dầu kỷ lục từ Nga. Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ cho biết, trong 11 tháng của tài khóa 2022-2023, nước này nhập khẩu số hàng hóa trị giá gần 41,5 tỷ USD từ Nga trong khi xuất khẩu sang Nga số hàng hóa trị giá 2,8 tỷ USD.

Các công ty dầu mỏ và ngân hàng Nga đang là chủ của hàng tỷ rupee trong tài khoản tại các ngân hàng Ấn Độ. Nhưng đây là “núi tiền” họ gặp khó khăn để sử dụng. Những hạn chế hiện tại khiến các thực thể Nga gặp khó khăn trong việc đưa đồng rupee về nước.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gần đây đã đề cập đến vấn đề này khi dự cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Ấn Độ từ ngày 27-28/4. Hãng tin Bloomberg (Mỹ) dẫn lời ông Lavrov nói: “Chúng ta cần sử dụng số tiền này. Nhưng rupee cần phải được đổi thành tiền tệ khác và điều này đang được thảo luận”.

Chú thích ảnh
Một giàn khoan dầu tại Almetyevsk, Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

DW cho biết ngoài rupee, đồng dirham của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và nhân dân tệ của Trung Quốc được coi là lựa chọn tiềm năng để ổn định thương mại giữa Ấn Độ và Nga.

Chuyên gia Nandan Unnikrishnan tại Observer Research Foundation (ORF) ở New Delhi phân tích: “Nga muốn một đồng tiền có thể sử dụng để mua hàng hóa cần thiết cho kinh tế nước này. Câu hỏi là đồng tiền nào”.

Ông Unnikrishnan nhấn mạnh rằng Ấn Độ và Nga vẫn có thể tìm giải pháp thay thế như đầu tư rupee vào doanh nghiệp liên doanh sản xuất hàng hóa được sử dụng tại Nga hoặc xuất khẩu đến những nơi khác của thế giới.

Ông kết luận: “Có nhiều cách để triển khai số tiền và cả hai phía phải thể hiện ý chí chính trị để đạt được thỏa thuận đó”.

Hà Linh/Báo Tin tức (DW)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.