Ảnh 360 độ: Dự án điển hình về lãng phí bị Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đích danh
Ngay sau khi thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống lãng phí, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì cuộc làm việc tháo gỡ vướng mắc đối với dự án Công viên hồ Phùng Khoang - công trình bị điểm danh là “điển hình" lãng phí do chậm tiến độ suốt 8 năm qua.
Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước thành lập "Ban Chỉ đạo về thực hiện các biện pháp phòng, chống lãng phí" vào ngày 20/11/2024, do ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm trưởng ban. Ban chỉ đạo gồm 22 thành viên là lãnh đạo UBND TP Hà Nội và Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ngành... với nhiệm vụ tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, quyết tâm đưa nội dung phòng, chống lãng phí thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.
Đáng chú ý, ngay sau khi công bố quyết định thành lập, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống lãng phí của TP Hà Nội đã chủ trì cuộc làm việc tháo gỡ vướng mắc đối với dự án Công viên hồ Phùng Khoang - công trình bị điểm danh là “điển hình" lãng phí do chậm tiến độ suốt 8 năm qua.
Video phóng viên ghi nhận tại dự án:
Dự án khởi công từ năm 2016, dự kiến hoàn thành trong năm 2017, nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng.
Công viên hồ Phùng Khoang có tổng diện tích hơn 11 ha, trong đó diện tích mặt nước khoảng 6,4 ha.Hàng rào tôn quây dự án gần chục năm qua.Một điểm tập kết xe chở rác xuất hiện ngay cạnh dự án.
Một số hạng mục dự án vẫn chưa triển khai do chưa giải phóng được mặt bằng.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, công viên này là một hạng mục thuộc dự án Khu đô thị mới Phùng Khoang nằm trên địa bàn quận Thanh Xuân và quận Nam Từ Liêm.
Nguyên nhân chậm tiến độ là do giải phóng mặt bằng kém hiệu quả.
Theo UBND quận Nam Từ Liêm, lần làm việc gần đây nhất với chủ đầu tư, tiến độ về đích của dự án vẫn chưa có.
Liên quan đến UBND quận Thanh Xuân, dự kiến ngày 21/11, quận tổ chức cưỡng chế thu hồi 12 trường hợp với diện tích 423 m2 nằm trong phạm vi xây dựng Trạm biến áp 220/110kV Thanh Xuân.
Theo Chủ tịch TP Hà Nội, đây là dự án đổi đất lấy hạ tầng, phần diện tích thương mại đã được chủ đầu tư bán ra thị trường, còn diện tích công cộng phục vụ người dân vẫn dở dang.
Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống lãng phí TP Hà Nội khẳng định, Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, phải đưa dự án vào sử dụng, người dân phải được vào chơi và xem pháo hoa tại đây.
Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy (Hà Nội) đang được đẩy mạnh thi công, trong khi đó, ngõ 381 Nguyễn Khang đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, sẵn sàng thi công khớp nối.
Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng khu đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ (phường Ô Chợ Dừa) để thực hiện dự án xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa.
Tuyến đường trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài) đoạn từ đường Lê Khả Phiêu đến ranh giới tỉnh Tây Ninh có tổng chiều dài khoảng 15,1 km với tổng mức đầu tư gần 16.000 tỷ đồng, được kỳ vọng hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, giảm áp lực giao thông cho cửa ngõ phía Tây TP Hồ Chí Minh.
Trong hành trình 81 năm hình thành và phát triển đất nước,TP Hồ Chí Minh luôn là điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế, hướng tới trở thành siêu đô thị mang tầm cỡ khu vực và quốc tế.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, công trường cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội) vẫn nhộn nhịp thi công, khẩn trương lắp những dầm dọc chủ đầu tiên, mở đầu giai đoạn dựng dầm, sàn và vòm thép, từng bước định hình diện mạo cây cầu.