Ấn, Trung Quốc tăng cường hợp tác trong "kỉ nguyên vàng"

Ngày 6/11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc gặp Phó Chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều (Li Yuanchao) đang ở thăm Ấn Độ. Hai bên cam kết tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực.
Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Lý Nguyên Triều khẳng định Ấn Độ là một phần quan trọng trong chính sách ngoại giao với láng giềng của Trung Quốc. Ông nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ để tăng cường đối thoại chính trị, kết nối chiến lược phát triển hai bên, nỗ lực tăng cường các cuộc tham vấn theo cơ chế đa phương, giải quyết hợp lý và hạn chế các tranh chấp. Theo ông, điều này sẽ giúp hai nước thắt chặt quan hệ đối tác phát triển, trở thành đầu tàu của tăng trưởng kinh tế toàn cầu, phối hợp chiến lược với các đối tác toàn cầu để thực thi phát triển toàn diện, hợp tác và hoà bình.
Ấn, Trung Quốc tăng cường hợp tác trong "kỉ nguyên vàng" ảnh 1

Thủ tướng Narendra Modi (phải) tiếp ông Lý Nguyên Triều. Ảnh: Indiatrending

Về phần mình, Thủ tướng Modi nhấn mạnh việc quan hệ Ấn-Trung đang bước vào "kỷ nguyên vàng" và khẳng định Ấn Độ sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực đường sắt, thành phố thông minh, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Trung Quốc và thúc đẩy du lịch, trao đổi văn hoá, đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới.Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, cùng ngày, Phó Chủ tịch Lý Nguyên Triều đã có cuộc hội đàm với Phó Tổng thống Ấn Độ Hamid Ansari. Sau hội đàm, hai bên đã ký hai thỏa thuận hợp tác gồm Thỏa thuận chia sẻ tài nguyên nước và dữ liệu thủy văn trên sông Satluj, Thỏa thuận về hợp tác trao đổi văn hóa giữa hai nước.Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ ba ngày, ông Lý Nguyên Triều đã có cuộc gặp với lãnh đạo bang Maharashtra và bang Kolkata  để thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế và văn hóa với các địa phương này. Tại Kolkata, ông đã đến thăm nhà thờ Rabindranath Tagore – nhà thơ, triết gia nổi tiếng thế giới và là người châu Á đầu tiên đạt giải Nobel Văn học vào năm 1913.
(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.