Thủ tướng Modi phát động chương trình 'Ấn Độ kỹ thuật số'

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã phát động chiến dịch "Ấn Độ kỹ thuật số" nhằm nâng cao nhận thức của người dân và thúc đẩy sự phát triển của công nghệ thông tin.
Chiều 1/7, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã phát động chiến dịch "Ấn Độ kỹ thuật số" nhằm nâng cao nhận thức của người dân và thúc đẩy sự phát triển của công nghệ thông tin.
Thủ tướng Modi phát động chương trình 'Ấn Độ kỹ thuật số' ảnh 1

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại thủ đô New Delhi ngày 1/7. Ảnh: Reuters

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu tại buổi lễ với sự tham dự của các quan chức cùng những người đứng đầu các tập đoàn hàng đầu Ấn Độ và các nước trên thế giới, Thủ tướng Modi cho biết mục đích của chương trình là đưa đất nước Ấn Độ trở thành một nền kinh tế tri thức thiên về kỹ thuật số. Theo ông, chương trình "Ấn Độ kỹ thuật số" sẽ bao gồm việc kết nối băng thông rộng ở tất cả các ngôi làng, phủ sóng WiFi tới tất cả các trường học và địa điểm công cộng tại các thành phố lớn vào năm 2019. Chương trình sẽ được thực hiện trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp và ngân hàng.Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Ravi Shankar Prasad cho rằng lĩnh vực kỹ thuật số được kỳ vọng sẽ thu hút hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực này; sự phát triển kỹ thuật số sẽ tạo ra hàng triệu việc làm mới và Ấn Độ có thể trở thành một trung tâm sản xuất điện tử. Chương trình Ấn Độ kỹ thuật số cũng nhằm tạo ra động lực cho sự tiến bộ của chính phủ điện tử và sẽ thúc đẩy tăng trưởng toàn diện từ lĩnh vực dịch vụ đến sản xuất và cung cấp thiết bị điện tử.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.