Đối thoại Kinh tế chiến lược Ấn - Trung

Ngày 26/11, tại thủ đô Niu Đêli của Ấn Độ đã diễn ra Đối thoại Kinh tế chiến lược Ấn Độ - Trung Quốc lần thứ hai.

Ngày 26/11, tại thủ đô Niu Đêli của Ấn Độ đã diễn ra Đối thoại Kinh tế chiến lược Ấn Độ - Trung Quốc lần thứ hai. Các quan chức hai bên bày tỏ hy vọng hai nền kinh tế lớn của châu Á có thể tăng cường hợp tác mạnh mẽ để cùng thúc đẩy phát triển kinh tế trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái. Dự kiến hai bên sẽ ký 10 Bản ghi nhớ (MoU).


Tại cuộc đối thoại, Phó Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch kinh tế của Ấn Độ Montek Singh Ahluwalia nói rằng, hợp tác kinh tế Ấn-Trung chứa đựng những tiềm năng to lớn; hai bên cần vượt qua tình trạng thiếu hụt thông tin kinh tế, nỗ lực tìm kiếm hợp tác mang tính khả thi cao nhất trong các lĩnh vực như bảo vệ nguồn nước, công nghệ kỹ thuật số và thủy lợi quy mô nhỏ.


Trong khi đó, Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và cải cách nhà nước Trung Quốc Trương Bình nhấn mạnh, Ấn Độ và Trung Quốc cần mở rộng liên lạc và phối hợp trong các chính sách kinh tế vĩ mô, tìm kiếm hợp tác về cơ cấu kinh tế cơ bản, khuyến khích đầu tư song phương cũng như hợp tác phát triển kinh tế xanh. Theo ông Trương Bình, Ấn Độ và Trung Quốc mở rộng Đối thoại Kinh tế chiến lược không chỉ về liên lạc, thông tin chính sách kinh tế mà xây dựng đối thoại này thành một nền tảng cho hợp tác kinh tế và thương mại.


Trong 15 năm qua, kim ngạch thương mại song phương đã tăng vượt bậc từ 3 tỷ USD lên 74 tỷ USD, chủ yếu là do xuất khẩu của Trung Quốc sang Ấn Độ, đặc biệt trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Vừa qua, tại cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo bền lề Hội nghị Cấp cao ASEAN ở Campuchia, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đề nghị Trung Quốc đầu tư nhiều hơn vào Ấn Độ nhằm góp phần tạo việc làm và giảm sự bất cân bằng thương mại hiện nay, vốn đang nghiêng về phía có lợi cho Trung Quốc. Để giải quyết vấn đề này, Ấn Độ đang tìm cách tiếp cận hiệu quả hơn các thị trường Trung Quốc, đặc biệt là thị trường công nghệ thông tin, dịch vụ và dược phẩm.


Minh Lý (P/v TTXVN tại Ấn Độ)

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.