Xử phạt Facebooker đăng tin sai sự thật về 'bệnh nhân COVID-19 nhỏ tuổi nhất Việt Nam'

Ngày 10/9, nguồn tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Văn Minh vừa ký ban hành Quyết định số 69/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thoa (sinh năm 1992, trụ tại số 43 Hoàng Văn Thụ, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội) sử dụng tài khoản Facebook có tên “Nguyễn Kim Thoa” do có hành vi đăng thông tin sai sự thật, đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm.

Cụ thể, vào ngày 10/8/2020, bà Nguyễn Thị Thoa sử dụng tài khoản Facebook có tên “Nguyễn Kim Thoa” đăng tải nội dung như sau: “Bệnh nhân mắc COVID-19 nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Đang phải dùng máy thở. Mọi người đừng vội lướt qua. Hãy gửi lời chúc bé vượt qua được COVID-19”. Kèm theo bài viết là 2 hình ảnh em bé đang phải dùng máy thở và được nhân viên y tế chăm sóc.

Qua xác minh, nội dung bài viết ngày 10/8/2020 của bà Nguyễn Thị Thoa sử dụng hình ảnh của bệnh nhân COVID-19 nhỏ tuổi nhất ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, là một bé trai chỉ mới 5 ngày tuổi vào thời điểm có triệu chứng và đang được nhân viên y tế chăm sóc.

Quyết định số 69/QĐ-XPVPHC của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng nêu rõ: Tại Việt Nam, bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là 3 tháng tuổi mắc COVID-19 đã khỏi bệnh và được xuất viện ngày 20/02/2020. Như vậy, việc đăng tải nội dung ngày 10/8/2020 của bà Nguyễn Thị Thoa là thông tin sai sự thật, vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Do đó, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thoa số tiền 7,5 triệu đồng.

Trước đó, trong tháng 8/2020, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã liên tiếp ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 tổ chức, cá nhân có hành vi "thu thập, sử dụng thông tin của người khác mà không được sự đồng ý". Những hành vi này đã vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính tại điểm e khoản 3 Điều 102 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Sobi Việt Nam thiết lập trang thông tin điện tử hotro-khachhang.com sử dụng tên thương mại, hình ảnh, quảng cáo dịch vụ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Shopee không có hợp đồng thỏa thuận và sự đồng ý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Shopee. Mức xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Mộc thiết lập trang thông tin điện tử tongdaichamsockhachang.com sử dụng tên thương mại, đăng thông tin quảng cáo giải đáp thắc mắc về dịch vụ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Shopee mà không có sự đồng ý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Shopee. Mức xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15 triệu đồng.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Viễn thông số Việt Nam thiết lập trang thông tin điện tử hotro-tongdai.net/mobifone sử dụng tên thương mại, đăng thông tin quảng cáo giải đáp thắc mắc về dịch vụ của Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mà không có sự đồng ý của Tổng Công ty Viễn thông Mobifone. Mức xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15 triệu đồng.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Tùng Quang, do có hành vi thu thập, xử lý, sử dụng thông tin cá nhân khi chưa được sự đồng ý.

Cụ thể, Quyết định số 66/QĐ-XPVPHC của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng nêu rõ: Vào tháng 3/2020, Nguyễn Tùng Quang đăng tải trên trang fanpage "Nhà xuất bản Tuổi trẻ" với nội dung: “Dùng đồng tiền làm phương tiện làm việc, bạn là người thành công. Lấy đồng tiền làm mục đích làm việc, bạn mãi là người thất bại" cùng với bộ 4 cuốn sách tỷ phú Phạm Nhật Vượng chia sẻ về việc thay đổi tư duy - định kiến khi kinh doanh cho phù hợp với thời thế... kèm theo đường dẫn www.nxbtuoitre.online/mtpnv-03-105 và hình ảnh của ông Phạm Nhật Vượng - cán bộ lãnh đạo của Tập Đoàn Vingroup. 

Ngày 6/8/2020, Tập đoàn Vingroup đã có văn bản khẳng định không cho phép fanpage "Nhà xuất bản Tuổi trẻ" và trang quảng cáo có tên miền www.nxbtuoitre.online sử dụng hình ảnh của ông Phạm Nhật Vượng để quảng cáo trên mạng. Như vậy, việc thu thập, xử lý, sử dụng thông tin cá nhân khi chưa được sự đồng ý của ông Nguyễn Tùng Quang đã vi phạm quy định tại Khoản 1 điều 21 Luật Công nghệ thông tin. Theo đó, căn cứ quy định xử phạt vi phạm hành chính tại Điểm e khoản 3 Điều 102 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, ông Nguyễn Tùng Quang bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng, đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm.

Nguyễn Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố đối tượng lừa đảo đi lao động tại Hàn Quốc

Khởi tố đối tượng lừa đảo đi lao động tại Hàn Quốc

Ngày 17/9, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nghiêm Tiến Lịch (sinh năm 1980, trú tại Tổ 6 La Khê, phường Hà Đông, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quảng Ninh bắt giữ xe ô tô vận chuyển lượng lớn thực phẩm nhập lậu

Quảng Ninh bắt giữ xe ô tô vận chuyển lượng lớn thực phẩm nhập lậu

Khoảng 8 giờ ngày 17/9, tại khu vực trước ga Hạ Long (phường Việt Hưng, thành phố Quảng Ninh), Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ một xe ô tô vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đồng Nai: Khởi tố vụ án gây chết người và tai nạn liên hoàn

Đồng Nai: Khởi tố vụ án gây chết người và tai nạn liên hoàn

Ngày 16/9, Công an thành phố Đồng Nai cho biết, liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Đặng Văn Trơn, phường Trấn Biên, ngày 9/9/2026, khiến một người tử vong và một người bị thương, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc công ty du lịch về tội trốn thuế

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc công ty du lịch về tội trốn thuế

Chiều 16/9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Dung, sinh năm 1987, trú tại phường Hà Giang 1 về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự; đồng thời khám xét chỗ ở của Vũ Thị Dung để phục vụ công tác điều tra.

Xét xử 2 đối tượng về tội 'Giết người'

Xét xử 2 đối tượng về tội 'Giết người'

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Văn Khẹt (sinh năm 1981, trú tại phường Liên Hòa) và Nguyễn Quốc Toàn (sinh năm 1983, trú tại phường Bãi Cháy) về tội "Giết người" theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt đối với tội danh này có mức án từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.