Ninh Thuận: Tiếp tục truy bắt băng nhóm trộm cướp số lượng lớn xe máy

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra về tội phạm và trật tự xã hội – Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt tạm giam đối tượng Trần Quốc Dũng (sinh năm 1984, ở xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước), chuyên trộm cướp xe mô tô trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Ninh Thuận; đồng thời bắt Lê Văn Huy (ở xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước), chuyên thu mua xe do băng nhóm này trộm cắp.

Tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra, 39 chiếc xe mô tô đắt tiền, trong đó có nhiều chiếc mang biển kiểm soát ngoài tỉnh Ninh Thuận, đã bị đối tượng Trần Quốc Dũng cùng các đối tượng khác trong băng nhóm (khoảng 5 đối tượng, chưa rõ danh tính, đang bị cơ quan chức năng điều tra, truy bắt) tiến hành trộm cướp, đã được đưa về tạm giữ tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra.

Tang vật 39 chiếc xe mô tô bị trộm đang được tạm giữ tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Công Thử/TTXVN

Qua lời khai của đối tượng Trần Quốc Dũng, Cơ quan Cảnh sát Điều  tra đang khẩn trương tiến hành truy bắt những đối tượng còn lại trong băng nhóm của Dũng.

Từ vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra về tội phạm và trật tự xã hội – Công an tỉnh Ninh Thuận cũng đã tiến hành điều tra và thu giữ 40 hợp đồng cầm cố xe máy do các đối tượng đã trộm được trước đây, đem đi bán, cầm cố tại 11 tiệm cầm đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Công Thử (TTXVN)
Nhóm thanh niên chưa tròn 18 tuổi mang theo hung khí, một đêm gây ra 4 vụ trộm cướp
Nhóm thanh niên chưa tròn 18 tuổi mang theo hung khí, một đêm gây ra 4 vụ trộm cướp

Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm hình sự Hướng Nam (Công an TP Hồ Chí Minh) vừa mới triệt phá một băng nhóm thanh thiếu niên thực hiện 4 vụ trộm cướp tài sản trong một đêm và có trang bị hung khí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN