Lâm Đồng: Tạm giữ đối tượng bạo hành con trai 10 tuổi

Sáng 21/10, Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Luân (tức Luân “chùa”, 37 tuổi, quê Thái Bình, tạm trú tại Chung cư Mẫu Tâm, Phường 5, Đà Lạt) về hành vi hành hạ con ruột mới 10 tuổi.

Theo Cơ quan công an, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 19/10, thời điểm này Luân đi nhậu về tới nhà chung cư, khi nghe vợ nói con trai là cháu H. (10 tuổi) lấy cắp 100 nghìn đồng thì nổi nóng. Sau đó, Luân dùng tay đánh vào mặt và người cháu H., rồi dùng dây thắt lưng đánh tiếp. Chưa dừng lại, y còn bắt con trai cởi hết quần áo, quỳ xuống sàn nhà, dùng dây thắt lưng cột vào cổ, giật nhiều cái, sau đó dắt đi ra cửa, bắt cháu H. bò ra hành lang, xuống sảnh của chung cư. Trong khi dắt đi, Luân nhiều lần dùng chân đá vào người và dùng tay tát vào mặt con.

Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ và mẹ vợ cùng một số người hàng xóm chứng kiến, can ngăn Luân nhưng không được.

Ngay trong đêm khi nắm bắt được thông tin, lực lượng Công an thành phố Đà Lạt đã đến ghi nhận vụ việc, đồng thời tạm giữ Luân để điều tra vụ việc.

Được biết, Nguyễn Thành Luân đang chấp hành án treo vì tội gây rối trật tự công cộng. Theo phản ánh của hộ dân trong chung cư, trước đây Luân cũng thường xuyên đánh con bằng tay chân và cả gậy tre.

Nguyễn Dũng (TTXVN)
Xét xử vụ án bạo hành khiến cháu bé 3 tuổi tử vong do bị đóng đinh vào đầu
Xét xử vụ án bạo hành khiến cháu bé 3 tuổi tử vong do bị đóng đinh vào đầu

Sáng 13/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bạo hành trẻ em, đóng đinh vào vùng đỉnh đầu, làm tử vong cháu bé 3 tuổi xảy ra hồi đầu năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN