Trước đó, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống khai thác đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã chủ trì, phối hợp với Hải đoàn 48 Biên phòng thành lập Biên đội tàu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác IUU, đặc biệt là những tàu cá "2 không, 3 không".
Trong hai ngày 29 và 30/10, Biên đội đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 06 tàu với tổng số tiền xử phạt 23,9 triệu đồng; đồng thời tiến hành tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền qua máy thông tin nghề cá các quy định của pháp luật về phòng, chống khai thác IUU cho hơn 20 lượt tàu cá, phát gần 200 tờ rơi.
Cùng trong thời gian này, lực lượng tuần tra, kiểm soát của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Hải đoàn 48, Bộ đội Biên phòng đã kiểm tra hai tàu cá của tỉnh Khánh Hòa mang số hiệu KH-90558-TS và KH-90619-TS do ông Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1972) và ông Phạm Văn Trụ (sinh năm 1993) cùng trú tại xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa làm thuyền trưởng.
Qua kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được các loại giấy tờ về phương tiện và thuyền viên theo quy định, thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá KH-90558-TS không hoạt động. Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuần tra kiểm soát trên biển, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, góp phần chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm các quy định về IUU trên địa vùng biển Việt Nam.