Bắt kẻ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 6/12, Công an quận 5 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Quang Long (34 tuổi, quê Lâm Đồng) để điều tra về hành vi giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan công an, để có tiền ăn chơi, tiêu xài, Long đã mua bộ quần áo công an, cấp hàm đại uý và bảng tên, chức vụ phó đội trưởng để giả danh là Phó đội trưởng C45 để tiến hành lừa đảo.

Sau đó, Long đã biết được anh V. (39 tuổi, ngụ quận Tân Bình) có nhu cầu mua xe thanh lý nên đã đến gặp và giới thiệu mình đang công tác tại Bộ Công an. Long nói với anh V. cơ quan đang thanh lý xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner với giá 539 triệu đồng và yêu cầu anh V. đặt cọc trước 39 triệu đồng.

Đối tượng Lê Quang Long tại cơ quan công an.

Cả hai bên đã thoả thuận đến ngày 5/12 sẽ nhận xe và đưa hết số tiền còn lại. Đến ngày hẹn, Long mặc quân phục đến quán cà phê trên đường Trần Phú (quận 5) để lấy tiền thì bị cảnh sát bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Long khai đã từng lừa đảo một trường hợp khác ở quận Tân Phú với tổng số tiền là 550 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đã được Long dùng vào tiêu xài cá nhân.

Phía cơ quan công an cũng đặt nghi vấn Long còn tổ chức thêm các vụ lừa đảo khác nên ra thông báo ai là nạn nhân của Long hãy đến Công an quận 5 cung cấp thông tin làm rõ.

Lê Anh/Báo Tin tức
Ngày càng xuất hiện nhiều trang tin giả mạo lừa đảo, trục lợi
Ngày càng xuất hiện nhiều trang tin giả mạo lừa đảo, trục lợi

Các trang tin giả mạo thường đăng những câu chuyện trông có vẻ như là những bài báo thực sự, nhưng những bài báo đó hoàn toàn là "hàng giả". Các trang này được lập ra và duy trì với mục đích kiếm tiền chủ yếu từ quảng cáo, và đang "tiến hóa" theo nhiều xu hướng khác nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN