An Giang: Tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên

Nhằm bảo đảm an toàn, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai "thần tốc" tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và mũi 2 cho nhóm từ 12 đến 17 tuổi.
Chú thích ảnh
Xét nghiệm COVID-19 trước khi tiêm vaccine mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiêm an toàn, thuận lợi cho những người có nguy cơ cao. 

Tính đến chiều 24/1, toàn tỉnh An Giang đã có trên 3,34 triệu  người từ 18 tuổi trở lên tiêm vaccine phòng COVID-19; trong đó mũi 1 đạt 98,8%, mũi 2 đạt 97,6%, mũi 3 đạt 24,8%. Trẻ từ 12-17 tuổi tiêm mũi 1 đạt 101,7%, mũi 2 đạt 94%.

Theo phân loại cấp độ dịch, ngày 14/1/2022 tỉnh An Giang đã hạ từ cấp độ 2 (vùng vàng) xuống cấp độ 1 (vùng xanh). Toàn tỉnh hiện không còn huyện thuộc cấp độ 3 và 4. Số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh liên tục giảm mạnh từ 3 con số xuống 2 con số. Ngày 23/1 An Giang chỉ ghi nhận 46 ca; riêng trong ngày 24/1 toàn tỉnh ghi nhận 34 ca COVID-19.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, An Giang không đặt ra những quy định về phòng, chống dịch trái với hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế, của Chính phủ, gây khó khăn không cần thiết cho người dân, nhất là trong dịp về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, nhất là trong quá trình di chuyển về quê, sinh hoạt trong dịp Tết và trở lại nơi làm việc sau Tết.

Chú thích ảnh
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tiêm vaccine mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên.

UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Sở Y tế tỉnh căn cứ tình hình, dự báo dịch bệnh, kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp thực tiễn; bảo đảm phân bổ đầy đủ, kịp thời vaccine phòng COVID-19 cho các địa phương để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch tiêm phòng đã đề ra; bảo đảm đủ thuốc và tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời các địa phương trong công tác điều trị, không để quá tải hệ thống y tế. 

Tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành công an, quân sự, giao thông - vận tải, y tế, lao động - thương binh và xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt là hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch an toàn, khoa học trong thời gian trước, trong và sau Tết; phối hợp với các đoàn thể, doanh nghiệp, cơ quan thông tin để tuyên truyền, vận động toàn xã hội cùng tham gia, đảm bảo Tết an toàn, lành mạnh, ấm cúng và trở lại lao động sau Tết vui khỏe, kiểm soát an toàn, thích ứng linh hoạt, phục hồi, phát triển nhanh, bền vững.

Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.