An Giang: Thêm 17 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

Sáng 5/7, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, tỉnh An Giang vừa ghi nhận thêm 17 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Trong đó, địa bàn huyện An Phú có 7 trường hợp, đều liên quan đến bà L.T.L (bệnh nhân 16660), ngụ ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang; tại thành phố Châu Đốc có 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2...

Chú thích ảnh
 Cuộc họp được tổ chức trực tuyến nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Ngay trong sáng 5/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang đã yêu cầu tất cả các địa phương trong tỉnh nâng cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh lên mức cao nhất; tăng cường hơn nữa công tác quản lý người từ nơi khác về địa phương; thực hiện nghiêm công tác quản lý cách ly tại nhà và kiểm soát chặt các chốt phòng, chống dịch COVID-19 ở tất cả cửa ngõ ra, vào tỉnh. Tỉnh An Giang không công nhận chứng nhận xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 của các địa phương khác (tránh bị làm giả); tất cả các trường hợp từ nơi khác đến phải thực hiện khai báo y tế và thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 (tự trả chi phí xét nghiệm), khi có kết quả âm tính mới được phép vào An Giang.

Như vậy, tính từ ngày 15/4 đến sáng 5/7, tỉnh An Giang ghi nhận 81 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (1 trường hợp tái dương tính); bao gồm 35 trường hợp cách ly sau khi nhập cảnh, 46 trường hợp ghi nhận trong tỉnh. Đặc biệt, trong đó liên quan đến bà L.T.L (bệnh nhân 16660), ngụ tại ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, đã có 36 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.