Ghi nhận 10 ca dương tính, Đồng Nai phong tỏa thêm 1 xã và nhiều khu vực

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, sau khi ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vào đêm 4/7, tỉnh đã khẩn cấp phong tỏa thêm một xã và nhiều khu vực để truy vết những trường hợp liên quan.
Chú thích ảnh
Đồng Nai đang khẩn cấp thực hiện các biện pháp phòng, chống sự lây lan của dịch COVID-19.

Trong 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên, có 8 trường hợp tại huyện Thống Nhất (các trường hợp này đều liên quan đến các ca bệnh tại chợ đầu mối Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh); 2 trường hợp tại huyện Long Thành và thành phố Biên Hòa (liên quan các ca bệnh tại chợ Bình Điền, TP Hồ Chí Minh).

Theo đó, ngay trong đêm 4/7, Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất đã ban hành văn bản hỏa tốc về việc phong tỏa tạm thời toàn bộ xã Quang Trung do liên quan trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận, thời gian bắt đầu thực hiện từ 0 giờ ngày 5/7.

Cũng trong ngày 4/7, Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất đã ban hành một số công văn hỏa tốc về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Liên quan tới việc một số người dân trong các vùng phong tỏa gây cản trở trong quá trình làm việc của lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các chốt kiểm soát cần kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ, không cho người ra, vào vùng cách ly, phong tỏa; không cho phương tiện giao thông ra, vào vùng cách ly, chỉ cho phép những phương tiện chở hàng hóa thiết yếu, phương tiện phục vụ việc cách ly…

Theo ông Phan Huy Anh Vũ, liên quan đến các trường hợp mắc COVID-19 tại huyện Thống Nhất, tỉnh đang khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả người dân trong khu vực phong tỏa. Kết quả sau 2 ngày (bắt đầu lấy mẫu từ ngày 3/7), lực lượng chức năng đã lấy 40.000 mẫu, dự kiến khoảng 2 ngày nữa sẽ hoàn thành việc lấy mẫu. Qua xét nghiệm sàng lọc, địa phương đã phát hiện thêm một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang chờ tách mẫu để xác định ca bệnh.

Ông Phan Huy Anh Vũ cho biết thêm, việc vẫn còn ca dương tính trong vùng phong tỏa sau khi đã thực hiện truy vết tích cực cho thấy dịch COVID-19 đã lây nhiễm rất phức tạp trong cộng đồng. Do đó, địa phương đã triển khai test nhanh diện rộng tại một số chợ để ngăn nguy cơ bùng phát dịch.

Đối với trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận ở huyện Long Thành, lực lượng chức năng đã phong tỏa hai khu dân cư với 200 hộ dân; tạm dừng hoạt động chợ Phước Thái nơi ca dương tính buôn bán. Riêng trường hợp ở thành phố Biên Hòa thuộc phường Long Bình Tân, làm việc tại TP Hồ Chí Minh nên ghi nhận cho TP Hồ Chí Minh, tuy nhiên do có dịch tễ tại Đồng Nai nên địa phương đã phong tỏa một khu dân cư để thực hiện phòng, chống dịch.

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.