An Giang phấn đấu có nhiều mô hình nông nghiệp trên 500 triệu đồng/ha

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang.
Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh An Giang tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và những năm tiếp theo, ngay từ đầu năm. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, trong đó cần quan tâm xử lý tốt các khoản nợ xấu, hàng tồn kho… tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh.
Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác xã hội hóa để huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng, khuyến khích khởi nghiệp, thu hút các dự án FDI công nghệ cao, công nghiệp bảo quản, chế biến sâu nông sản để phát triển mạnh các doanh nghiệp nông nghiệp, chế biến, các loại hình kinh tế hợp tác, trang trại, gia trại; nhân rộng và phấn đấu có ngày càng nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, đạt mức thu nhập trên 500 triệu đồng/ha.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa, xác định công tác công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cần đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát chất lượng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ngay tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, không để hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng bày bán, trà trộn trên thị trường.
Đồng thời tăng cường công tác phối hợp của các đơn vị chức năng trong việc chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, theo đó cần xây dựng cơ chế trong chỉ huy phối hợp, hiệp đồng, trách nhiệm cụ thể. Quan tâm phát triển kinh tế xã hội ở khu vực biên giới để người dân có cuộc sống ổn định, không tham gia tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
(chinhphu.vn)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.