An Giang phát triển du lịch văn hóa tâm linh

An Giang đang khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển du lịch với hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, sản phẩm đa dạng và có tính chuyên nghiệp cao.
An Giang phát triển du lịch văn hóa tâm linh ảnh 1

Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2016, tại Chùa Bà Chúa Xứ Núi Sam, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Triển khai chương trình phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030, tỉnh An Giang xác định xây dựng hạ tầng du lịch để tạo động lực cho ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh giai đoạn hiện nay và các giai đoạn tiếp theo. Mục đích là phát triển du lịch theo hướng “du lịch văn hóa tâm linh”, gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc…

Giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch của tỉnh An Giang đó là: An Giang thuê tư vấn nước ngoài xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển đối với các địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh; ban hành cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù đối với doanh nghiệp, tổ chức đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng du lịch; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng du lịch từ nhiều nguồn lực xã hội như: Vốn Trung ương, vốn địa phương, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn vay nước ngoài, vốn kêu gọi đầu tư từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Tỉnh An Giang thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh; đồng thời có các giải về xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu và slogan cho du lịch An Giang; về xây dựng nguồn nhân lực phục vụ du lịch chuyên nghiệp, chất lượng cao...

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, lượng khách đến An Giang tăng theo từng năm. Cụ thể, năm 2015, An Giang đón trên 6,3 triệu lượt khách. Dự kiến năm 2016 đón khoảng 6,9 triệu lượt khách. Tuy nhiên, số khách du lịch lưu trú ở An Giang chỉ chiếm khoảng 10%, phần còn lại chủ yếu là khách hành hương.

Vương Thoại Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.