An Giang: Đột phá an cư cho người dân

Thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu nhà ở xã hội trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2030, hơn nửa đầu năm 2026, tỉnh An Giang đã khởi công dự án nhà ở xã hội Khu đô thị Phú Cường Phú Quý (phường Rạch Giá) quy mô 1.203 căn và khởi công thêm dự án khu dân cư chợ nông hải sản Trung tâm thương mại Rạch Giá (36 căn). Hiện nay, tỉnh có 7 dự án nhà ở xã hội đang thi công với tổng quy mô 6.579 căn hộ, dự kiến đến cuối năm 2026 hoàn thành khoảng 1.116 căn.
Chú thích ảnh
Toà T4 thuộc Dự án Nhà ở xã hội Golden City, thành phố Long Xuyên. Ảnh tư liệu, minh họa: Thanh Sang/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức nhấn mạnh, việc đầu tư các dự án nhà ở xã hội mang ý nghĩa chiến lược to lớn về an sinh xã hội, phát triển kinh tế địa phương và thực hiện mục tiêu quốc gia. Qua đó, giúp cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động thu nhập thấp tiếp cận được quỹ nhà ở chất lượng với mức giá hợp lý. Các dự án như Khu đô thị Phú Cường Phú Quý được quy hoạch đồng bộ với đầy đủ tiện ích công viên, trường học, trung tâm y tế, không gian công cộng… nâng cấp môi trường sống cho người dân.

Theo Sở Xây dựng An Giang, giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh phát triển thêm hơn 45 triệu m² sàn nhà, nâng tổng diện tích sàn nhà ở trên địa bàn đến năm 2030 đạt trên 123.300 triệu m², diện tích nhà ở bình quân đầu người khoảng 32,8 m² sàn/người; tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố trên 95%; trong đó, khu vực đô thị 100%, giảm số lượng và tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống dưới 5%. Tại khu vực đô thị, 90% nhà ở có hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước thải đồng bộ được đấu nối vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

Tỉnh đa dạng hóa loại hình nhà, phát triển mới nhà ở thương mại hơn 12,18 triệu m² sàn nhà ở do chủ đầu tư xây dựng để kinh doanh tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị tương ứng 56.000 căn nhà. Phát triển nhà ở xã hội, đạt tối thiểu chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao là 9.800 căn nhà.

Mặt khác, phấn đấu phát triển nhà ở xã hội đáp ứng toàn bộ nhu cầu khoảng 32.325 căn nhà để bố trí chung cho các nhóm đối tượng, nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhà lưu trú cho công nhân trong khu công nghiệp phù hợp với nhu cầu thực tế. Đối với nhà ở công vụ đến năm 2030, tỉnh phát triển mới và hoàn thiện hơn 1.000 căn nhà, đáp ứng nhu cầu bố trí nhà ở công vụ cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển đủ điều kiện được thuê nhà ở công vụ theo quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh phát triển nhà ở phục vụ tái định cư đối với các trường hợp Nhà nước thu hồi đất; hỗ trợ nhà ở theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035. Đồng thời, khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân thực hiện xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở để tự đáp ứng nhu cầu về nhà ở đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, phù hợp với phong tục, tập quán và kết hợp bảo tồn, gìn giữ kiến trúc nhà ở truyền thống.

Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, An Giang phát triển nhà ở theo cấu trúc đa trung tâm, gắn với 5 vùng động lực và 4 hành lang kinh tế của tỉnh; kiểm soát chặt chẽ việc điều chỉnh quy hoạch, tránh tình trạng dự án nhỏ lẻ, sử dụng đất kém hiệu quả. Đồng thời, quỹ đất cho nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân được dự toán tối thiểu khoảng 21,44 ha và có thể mở rộng lên hơn 70 ha tùy điều kiện phát triển.

Theo đó, tỉnh xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản công khai, người dân và doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận thông tin về quy hoạch, pháp lý, giá tham khảo và tình trạng giao dịch. Đặc biệt, xử lý nghiêm các hành vi tạo “sốt ảo”, đầu cơ, thổi giá, nhất là tại các khu vực sắp xếp đơn vị hành chính hoặc có quy hoạch mới.

Theo Sở Xây dựng An Giang, nhu cầu nguồn vốn ngân sách trong giai đoạn 2021 - 2025 hơn 505 tỷ đồng, gồm: 26,48 tỷ đồng ngân sách trung ương hỗ trợ nhà ở theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với mức 40 triệu đồng/hộ cho 662 hộ; 2,65 tỷ đồng ngân sách tỉnh hỗ trợ nhà ở theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với mức 4 triệu đồng/hộ cho 662 hộ; 476,14 tỷ đồng ngân sách tỉnh để thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở công vụ.

Đồng thời, nhu cầu về nguồn vốn khác hơn 283.966 tỷ đồng, gồm, nguồn vốn của các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và nhà ở xã hội hơn 106.244 tỷ đồng; nguồn vốn của các hộ gia đình, cá nhân tự chi trả để xây dựng nhà ở trên 177.721 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh An Giang nhấn mạnh, tỉnh hoàn thiện thể chế, chính sách về nhà ở theo hướng đồng bộ, minh bạch, dễ thực hiện và đủ mạnh để thúc đẩy việc cụ thể hóa các mục tiêu phát triển nhà ở, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Tỉnh đẩy mạnh quy hoạch và quản lý xây dựng, phát triển nhà ở theo quy hoạch tại các xã, phường trên địa bàn; nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch xây dựng để làm cơ sở triển khai các dự án nhà ở, dự án khu đô thị. Quy hoạch, tổ chức phát triển không gian nhà ở theo cấu trúc đa trung tâm, gắn với các hành lang giao thông đối ngoại, các khu công nghiệp, khu logistics, khu dịch vụ và các đô thị động lực.

Tỉnh nâng cao năng lực phát triển nhà ở theo dự án, quá trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đánh giá tổng thể về năng lực tài chính, kinh nghiệm, khả năng bố trí nguồn lực thực hiện dự án và cam kết tiến độ; phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức tài chính và cộng đồng để triển khai xây dựng nhà ở theo quy hoạch, kế hoạch và quyết định phê duyệt, thúc đẩy phát triển nhà ở hiện đại, văn minh và bền vững.

Ngoài ra, tỉnh ưu tiên bố trí vốn đầu tư công cho hạ tầng khung, hạ tầng ngoài hàng rào và các khu đất có khả năng thu hút đầu tư, sử dụng nguồn vốn đầu tư công để kết nối, kích thích và thu hút nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Tỉnh bố trí hợp lý nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước để phát triển nhà ở cho các đối tượng chính sách, cho các chương trình mục tiêu về nhà ở. Cùng với đó, huy động nguồn vốn xã hội hóa để phát triển nhà ở thông qua nhiều hình thức như vốn của doanh nghiệp, từ ngân hàng, các tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư phát triển địa phương, cổ phiếu, trái phiếu và các nguồn vốn hợp pháp khác, nhằm tạo lập hệ thống tài chính nhà ở vận hành ổn định, dài hạn và giảm phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.