Đà Nẵng bổ sung thêm quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

Ngày 28/7, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng thông tin, UBND thành phố vừa phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng (trước hợp nhất) giai đoạn 2021-2030.
Chú thích ảnh
Chung cư nhà ở xã hội tại Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng).

Cụ thể, theo Quyết định số 3283/QĐ-UBND ngày 27/7/2026, UBND thành phố bổ sung 6 khu vực dự kiến phát triển nhà ở xã hội. Các khu vực gồm: Ô quy hoạch LX8-OCT01 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh tại phường An Khê, diện tích khoảng 1,5 ha; Ô quy hoạch LX6-OM02, LX6-OM03, LX6-OM04 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh tại phường An Khê, diện tích khoảng 4,7ha; Ô quy hoạch LX6-OM06 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm Lõi Xanh tại phường An Khê, diện tích khoảng 0,6 ha.

Ngoài ra, còn có khu vực quy hoạch đất ở phát triển nhà ở xã hội thuộc điểm dân cư số 1 theo quy hoạch chung xã Hòa Tiến, diện tích khoảng 20,2 ha; Khu đất số 20 Ba Đình (nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân) tại phường Hải Châu, diện tích khoảng 0,2 ha; Ô quy hoạch ST1-1C DV2-3 thuộc Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo tại phường Ngũ Hành Sơn, diện tích khoảng 1,5 ha.

Còn đối với quy hoạch nhà ở thương mại, UBND thành phố Đà Nẵng đưa ra khỏi danh mục 2 khu vực gồm: lô A1 thuộc Khu tái định cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông tại phường Sơn Trà (diện tích khoảng 1,1 ha) và các khu vực quy hoạch phát triển nhà ở tại bán đảo Sơn Trà (diện tích khoảng 73 ha).

Bên cạnh đó, thành phố Đà Nẵng bổ sung 2 khu vực phát triển nhà ở thương mại gồm Khu đô thị Công nghệ số Ngũ Hành Sơn, diện tích khoảng 4,6 ha và Khu đô thị lấn biển Vịnh Đà Nẵng, quy mô khoảng 486 ha, thuộc các địa bàn các xã/phường: Hải Châu, Thanh Khê, Hòa Khánh và Liên Chiểu.

Trước đó, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cũng đã thông tin, trong 6 tháng cuối năm 2026 thành phố sẽ khởi công thêm 8 dự án nhà ở xã hội, với khoảng 4.879 căn hộ. Trong giai đoạn 2026-2030 thành phố đã và đang triển khai thủ tục 44 dự án, với khoảng 39.541 căn (bằng khoảng 150% chỉ tiêu được giao). Trong đó có 1 dự án với khoảng 568 căn đã hoàn thành. Có 24 dự án với khoảng 21.563 căn đã chấp thuận chủ trương đầu tư và đang thực hiện các bước tiếp theo; 19 dự án chưa chấp thuận chủ trương đầu tư…

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.