Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập mua nhà ở xã hội lên 60 triệu đồng/tháng

Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đề xuất điều chỉnh tăng ngưỡng thu nhập để được mua, thuê mua nhà ở xã hội; trong đó mức cao nhất lên 60 triệu đồng/tháng đối với hộ gia đình có từ ba người phụ thuộc trở lên.

Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi UBND TP Hồ Chí Minh dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14/2026/QĐ-UBND, về việc sửa đổi, bổ sung quy định về hệ số điều chỉnh mức thu nhập và ưu tiên bố trí căn hộ đối với một số trường hợp khi mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Chú thích ảnh
Một dự án nhà ở xã hội đang trong quá trình thi công ở phường Bình Thạnh.

Theo Sở Xây dựng, việc đề xuất điều chỉnh được xây dựng trên cơ sở số liệu thu nhập bình quân đầu người năm 2025 do Thống kê TP Hồ Chí Minh cung cấp. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người của Thành phố đạt gần 8,1 triệu đồng/người/tháng, cao gấp khoảng 1,36 lần mức bình quân của cả nước..

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng xây dựng các phương án điều chỉnh hệ số thu nhập từ 1 đến 1,3 để lấy ý kiến các sở, ngành trước khi hoàn thiện hồ sơ trình UBND TP Hồ Chí Minh xem xét.

Theo dự thảo, hệ số điều chỉnh 1,1 được áp dụng đối với các nhóm đối tượng quy định tại khoản 5, khoản 6 và khoản 8 Điều 76 Luật Nhà ở năm 2023, gồm người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với các trường hợp thuộc các nhóm đối tượng nêu trên và có từ ba người phụ thuộc trở lên trong cùng một hộ gia đình, hệ số điều chỉnh được đề xuất ở mức 1,2.

Cụ thể, người độc thân có xác nhận tình trạng hôn nhân sẽ được nâng từ 25 triệu đồng lên 27,5 triệu đồng/tháng. Trường hợp có từ ba người phụ thuộc trở lên, mức thu nhập tối đa được nâng từ 27 triệu đồng lên 30 triệu đồng/tháng.

Đối với người độc thân đang nuôi con chưa thành niên, ngưỡng thu nhập được điều chỉnh từ 37,5 triệu đồng lên 38,5 triệu đồng/tháng; nếu có từ ba người phụ thuộc trở lên sẽ tăng từ 40,5 triệu đồng lên 42 triệu đồng/tháng.

Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân hằng tháng của hai vợ chồng được đề xuất nâng từ 50 triệu đồng lên 55 triệu đồng/tháng. Trường hợp hộ gia đình có từ ba người phụ thuộc trở lên, ngưỡng thu nhập được nâng từ 54 triệu đồng lên 60 triệu đồng/tháng. Nhóm đối tượng này cũng được ưu tiên lựa chọn căn hộ có diện tích lớn hoặc có từ hai phòng ngủ trở lên.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng cho rằng, nếu áp dụng hệ số điều chỉnh mức thu nhập đối với toàn bộ đối tượng, diện thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội có thể được mở rộng sang một số trường hợp có mức thu nhập khá hoặc trung bình. Điều này làm gia tăng sự cạnh tranh trong tiếp cận nhà ở xã hội, qua đó thu hẹp cơ hội của nhóm thực sự khó khăn về nhà ở và có nhiều người phụ thuộc.

Tin, ảnh: An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.