Ấn Độ, Trung Quốc và Nigeria đứng đầu thế giới về số người tử vong do ô nhiễm

Ấn Độ là quốc gia dẫn đầu thế giới về số người tử vong liên quan tới ô nhiễm, tiếp đó đến Trung Quốc và Nigeria.

Liên minh toàn cầu về sức khỏe và ô nhiễm (GAHP) đã đưa ra kết luận trên trong báo cáo công bố ngày 18/12 đánh giá tác động của các chất gây ô nhiễm trong không khí, nguồn nước và tại nơi làm việc, nơi ở trên phạm vi toàn cầu.

Chú thích ảnh
Khói mù ô nhiễm bao phủ dày đặc tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo GAHP, ô nhiễm là nguyên nhân môi trường lớn nhất gây ra 15% số ca chết yểu (khoảng 8,3 triệu người) trong tổng số các ca tử vong trên toàn cầu. 

Trong 10 quốc gia có số người tử vong nhiều nhất do ô nhiễm trong năm 2017, có một số quốc gia lớn và giàu có nhất thế giới nhưng cũng có một số quốc gia nghèo. Ấn Độ và Trung Quốc đứng đầu về số người chết do ô nhiễm, với con số được ghi nhận lần lượt là khoảng 2,3 triệu và 1,8 triệu người. Tiếp đến là Nigeria, Indonesia và Pakistan. Mỹ với dân số 325 triệu người đứng ở vị trí thứ 7 với gần 200.000 ca tử vong do ô nhiễm. Theo báo cáo, Ấn Độ ngày càng hứng chịu sự ô nhiễm do hoạt động công nghiệp và lượng xe cộ ở thành thị, trong khi đó điều kiện vệ sinh yếu kém và không khí trong nhà bị ô nhiễm kéo dài dai dẳng tại các cộng đồng có thu nhập thấp.

Quyền Giám đốc điều hành GAHP, bà Rachelael Kupka nêu rõ: "Báo cáo này là lời cảnh tỉnh tất cả chúng ta rằng ô nhiễm à cuộc khủng hoảng toàn cầu. Dù bạn sống ở đâu đi nữa thì ô nhiễm vẫn tìm đến bạn".

Tỷ lệ tử vong do ô nhiễm tính theo dân số được ghi nhận ở mức cao nhất tại một số quốc gia nghèo nhất thế giới, nơi nguồn nước kém chất lượng và không khí trong nhà ô nhiễm là "sát thủ" chính.  CH Chad, CH Trung Phi và Triều Tiên là những nước có số người tử vong cao nhất với lần lượt 287, 251 và 202 người cứ tính trên 100.000 người. Trong khi đó, 5 quốc gia trên Bán đảo Arab lọt vào top 10 nước có tỷ lệ tử vong thấp nhất do ô nhiễm, với Qatar ở vị trí đầu tiên.

Ô nhiễm không khí là sự kết hợp của các chất ô nhiễm trong nhà cũng như ngoài trời và tầng ozone, trong khi ô nhiễm nguồn nước gồm nguồn nước không an toàn và hệ thống vệ sinh kém. Báo cáo cũng nêu rõ ô nhiễm không khí chiếm tới 40% số ca tử vong liên quan đến các loại ô nhiễm, với Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan dẫn đầu lần lượt theo thứ tự là 1,2 triệu, 1,2 triệu và 130.000 người. Số người tử vong do ô nhiễm trên toàn cầu chỉ vượt số người tử vong do hút thuốc lá và vẫn thấp hơn so với số người tử vong do rượu, ma túy, chế độ ăn nhiều natri, HIV, sốt rét, lao và chiến tranh.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.