Ấn Độ, Trung Quốc chấm dứt bế tắc trong đàm phán biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 3/8, các nguồn tin Chính phủ Ấn Độ cho biết nước này và Trung Quốc đã chấm dứt thế bế tắc trong các cuộc đàm phán biên giới kéo dài gần 6 tháng qua. Giới chức quốc phòng hai nước đã nhất trí trên nguyên tắc rút quân tại một điểm tuần tra chủ chốt ở khu vực Đông Ladakh.
Chú thích ảnh
Xe quân sự Trung Quốc tại đường ranh giới kiểm soát, khu vực biên giới Trung Quốc - Ấn Độ. Ảnh tư liệu: NDTV/TTXVN

Thỏa thuận rút quân khỏi điểm tuần tra PP17A đã đạt được trong vòng 12 cuộc đàm phán cấp Tư lệnh Quân đoàn ngày 31/7. Theo các nguồn tin, Trung Quốc đã nhất trí rút quân khỏi PP17A, còn được gọi là Gogra Post, nhưng "không có xu hướng" rút khỏi điểm tuần tra PP15 hoặc khu vực Hot Springs. 

Một quan chức Ấn Độ nêu rõ: “Có một thỏa thuận rút quân khỏi PP17A. Nhưng đối với PP15, Trung Quốc tiếp tục khẳng định đang nắm giữ phần lãnh thổ của họ trong Đường Kiểm soát thực tế (LAC)”. Dự kiến, việc rút quân sẽ bắt đầu trong vài ngày tới.

Việc hai nước đạt được bước đột phá mới nhất trên có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh các cuộc đàm phán biên giới biên giới rơi vào bế tắc kể từ tháng 2. Trong tuyên bố chung đưa ra ngày 2/8, tại vòng đàm phán mới nhất, hai bên đã có “trao đổi quan điểm thẳng thắn và sâu sắc về việc giải quyết các khu vực còn lại liên quan đến việc rút quân dọc LAC. Hai bên lưu ý rằng cuộc đàm phán này mang tính xây dựng, giúp tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau. Hai bên nhất trí khẩn trương giải quyết những vấn đề còn lại phù hợp với các thỏa thuận và giao thức hiện có, đồng thời duy trì động lực đối thoại và đàm phán”.

Suốt hơn 80 năm qua, Ấn Độ và Trung Quốc vẫn luôn mâu thuẫn về tuyến biên giới dài gần 3.500 km dọc dãy Himalaya và đụng độ vẫn thường xảy ra do các tuyên bố chồng lấn. Ấn Độ luôn khẳng định rằng việc giải quyết các vấn đề tồn đọng ở biên giới là điều thiết yếu để phát triển mối quan hệ tổng thể giữa hai nước.

Huy Lê (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.