Ấn Độ, Trung Quốc nhất trí cùng duy trì ổn định trên thực địa

Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí cùng nhau duy trì ổn định trên thực địa và tránh bất kỳ sự cố mới nào ở khu vực Đông Ladakh.
Chú thích ảnh
Xe quân sự di chuyển tới khu vực ở Ladakh, nơi có Đường kiểm soát thực tế (LAC) phân giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Ảnh: Reuters/TTXVN

Động thái này được đưa ra trong vòng đàm phán cấp Tư lệnh Quân đoàn lần thứ 11 giữa hai nước, diễn ra tại khu vực Chushul, nằm bên phía Ấn Độ của Đường kiểm soát thực tế (LAC).

Một ngày sau khi cuộc đàm phán kết thúc vào đêm 9/4, Lục quân Ấn Độ ra thông báo khẳng định hai bên đã trao đổi quan điểm cụ thể về việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại liên quan đến việc rút quân dọc LAC ở Đông Ladakh, nhất trí cần phải giải quyết các vấn đề tồn đọng một cách nhanh chóng và phù hợp với các thỏa thuận hiện có.

Lục quân Ấn Độ cho biết thêm việc hoàn thành rút quân ở các khu vực khác sẽ mở đường cho hai bên xem xét cắt giảm lực lượng và đảm bảo khôi phục hoàn toàn hòa bình và yên tĩnh cũng như thúc đẩy tiến triển trong quan hệ song phương.

Hai bên đồng thời nhất trí cần bám sát sự đồng thuận của lãnh đạo hai nước, tiếp tục liên lạc và đối thoại và hướng tới một giải pháp sớm nhất mà hai bên có thể chấp nhận đối với các vấn đề còn lại.

Ấn Độ đã luôn khẳng định rằng việc giải quyết các vấn đề tồn đọng ở biên giới bao gồm ở cả Depsang, Hot Springs và Gogra là điều thiết yếu để phát triển mối quan hệ tổng thể giữa hai nước.

Huy Lê (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.