Ấn Độ, Trung Quốc duy trì kênh liên lạc để tránh hiểu lầm ở khu vực biên giới

Ấn Độ và Trung Quốc đang duy trì liên lạc về việc rút quân hoàn toàn khỏi các điểm xung đột tại khu vực biên giới Ladakh, trong bối cảnh hai nước vẫn bế tắc trong nỗ lực giảm leo thang căng thẳng tại Đường Kiểm soát thực tế (LAC).
Chú thích ảnh
Trực thăng Ấn Độ tuần tra tại vùng núi gần Leh, thủ phủ khu vực Ladakh, biên giới Ấn Độ - Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu với báo giới ngày 8/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava cho biết tại cuộc họp Cơ chế Làm việc tham vấn và phối hợp (WMCC) về các vấn đề biên giới diễn ra trung tuần tháng 12/2020, các quan chức hai nước đã đánh giá những diễn biến ở LAC và nhất trí sớm tổ chức cuộc đàm phán tiếp theo giữa các chỉ huy quân sự cấp cao và thường xuyên liên lạc thông qua các kênh ngoại giao và quân sự về vấn đề này.

Đồng thời, cả hai bên cũng đang duy trì liên lạc ở cấp cơ sở để tránh mọi hiểu lầm và đánh giá sai, trong khi tiếp tục đàm phán để đạt được mục tiêu rút quân hoàn toàn khỏi tất cả các khu vực xung đột theo những thỏa thuận song phương hiện có nhằm khôi phục hòa bình và yên tĩnh.

Trước đó, giới chức Ấn Độ và Trung Quốc khẳng định các cuộc đàm phán giữa các chỉ huy quân sự đã góp phần mang lại sự ổn định trên thực địa. Hai cuộc họp gần đây nhất giữa các chỉ huy quân sự được tổ chức vào ngày 12/10 và 6/11/2020, trong bối cảnh hàng chục nghìn binh sĩ của cả hai bên vẫn đang bám trụ dọc LAC trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C, sau khi các cuộc đàm phán ngoại giao và quân sự không thể dẫn đến việc rút quân khỏi khu vực này.

Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar từng tuyên bố quan hệ song phương đã “bị tổn hại đáng kể” do việc Bắc Kinh vi phạm các thỏa thuận biên giới và việc Trung Quốc triển khai hàng nghìn binh sĩ ở LAC đã đẩy quan hệ giữa hai nước vào giai đoạn khó khăn nhất từ trước đến nay.

Căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã leo thang trở lại hồi đầu tháng 5/2020 trong bối cảnh cảnh hai bên đã tăng cường thêm hàng nghìn binh sĩ và nhiều vũ khí hạng nặng tại biên giới. Suốt hơn 80 năm qua, hai nước vẫn luôn mâu thuẫn về tuyến biên giới dài gần 3.500 km dọc dãy Himalaya và đụng độ vẫn thường xảy ra do các tuyên bố chồng lấn. Hơn 20 vòng đàm phán vẫn chưa thể đưa hai quốc gia đông dân nhất thế giới này đến đồng thuận về vấn đề biên giới.

Huy Lê (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.