Ấn Độ triển khai tiêm miễn phí mũi tăng cường vaccine phòng COVID-19

Ngày 15/7, Chính phủ Ấn Độ bắt đầu triển khai chương trình đặc biệt tiêm mũi tăng cường vaccine phòng COVID-19 cho tất cả người trưởng thành trên 18 tuổi.
Chú thích ảnh
Ấn Độ triển khai chương trình tiêm miễn phí mũi tăng cường vaccine COVID-19. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo nguồn tin chính thức, chưa đến 1% trong số 770 triệu người từ 18 - 59 tuổi thuộc nhóm đủ điều kiện tại Ấn Độ được tiêm mũi vaccine tăng cường. Những người trên 60 tuổi trên cả nước đã được tiêm mũi tăng cường miễn phí.

Ngày 14/7, Bộ trưởng Thông tin Ấn Độ Anurag Thakur thông báo tất cả người trưởng thành ở nước này sẽ được tiêm mũi tăng cường miễn phí tại các trung tâm của chính phủ theo chương trình đặc biệt kéo dài 75 ngày, từ ngày 15/7. Chương trình được triển khai trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Ấn Độ (15/8/1947 - 15/8/2022).

Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Mansukh Mandaviya  kêu gọi mọi người dân trong nhóm đủ điều kiện đi tiêm mũi tăng cường nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vaccine trong dân số sau khi nước này ghi nhận sự xuất hiện của các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, đặc biệt là dòng phụ BA.2.75 của biến thể Omicron. Giới chức y tế lo ngại biến thể mới này lây lan nhanh và có thể "né" miễn dịch có được từ việc tiêm vaccine và từng mắc bệnh trước đó.

Ngày 15/7, Ấn Độ ghi nhận 20.038 ca mắc mới COVID-19, đánh dấu ngày thứ 2 liên tiếp nước này ghi nhận trên 20.000 ca mắc mới. Theo dữ liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, từ đầu dịch đến nay nước này đã ghi nhận tổng cộng 43.710.027 ca mắc COVID-19, hiện vẫn còn 139.073 ca dương tính với virus gây bệnh này. Số ca tử vong vì dịch bệnh này tại Ấn Độ tính đến ngày 15/7 là 525.604 ca.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.