Hàn Quốc giảm độ tuổi đủ điều kiện tiêm mũi thứ 4 vaccine ngừa COVID-19

Ngày 13/7, Chính phủ Hàn Quốc công bố một loạt biện pháp kiểm dịch nhằm đối phó với sự bùng phát trở lại ca mắc COVID-19 do dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron rất dễ lây lan và dự báo sẽ sớm trở thành biến thể thống trị ở nước này.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đã quyết định giảm độ tuổi đủ điều kiện tiêm mũi thứ 4 vaccine ngừa COVID-19, từ mức trên 60 tuổi hiện nay xuống mức trên 50 tuổi. Ngoài ra, những người có bệnh nền từ 18 tuổi trở lên cũng đủ điều kiện tiêm mũi thứ 4. Chính phủ Hàn Quốc không khôi phục các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt áp dụng trước đây như giới hạn giờ hoạt động của các cơ sở kinh doanh hoặc số lượng người được phép tụ tập nhóm cá nhân.

Đây là những biện pháp đầu tiên được chính quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol đưa ra nhằm kiểm soát dịch COVID-19, với cam kết thực hiện các chính sách kiểm dịch dựa trên dữ liệu khoa học. Tuy nhiên, một số chuyên gia y tế Hàn Quốc bày tỏ nghi ngờ về hiệu quả của các biện pháp này trong việc kiềm chế làn sóng lây nhiễm mới được dự đoán sẽ lên tới 200.000 ca/ngày vào giữa tháng 9 tới. Theo họ, Chính phủ Hàn Quốc cần tập trung vào các phương pháp điều trị kháng virus để ngăn chặn các ca bệnh nặng, đồng thời tăng cường năng lực xét nghiệm.

Hiện số ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc đã chạm ngưỡng 40.000 ca trong hai ngày liên tiếp và cũng là mức cao nhất trong hai tháng qua. Giới chuyên gia dự báo số ca mắc mới hằng ngày có thể tăng lên đến 200.000 ca vào giữa tháng 9 tới.

Anh Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.