Ấn Độ thử thành công tên lửa không đối không tầm xa với đầu dò bản địa

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 11/7, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Vũ khí (DRDO) và Không quân Ấn Độ (IAF) đã phóng thử thành công tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn (BVRAAM) Astra được trang bị đầu dò tần số vô tuyến (RF) bản địa từ máy bay Su-30 Mk-I ở ngoài khơi bờ biển Odisha.

Trong quá trình thử nghiệm, 2 tên lửa Astra đã tấn công chính xác các mục tiêu là thiết bị bay không người lái tốc độ cao ở nhiều khoảng cách và hướng khác nhau.

Kết quả cho thấy, tất cả các bộ phận phụ trợ trong tên lửa đều hoạt động đúng như mong đợi, bao gồm cả đầu dò RF do DRDO thiết kế và phát triển trong nước. Hiệu suất hoàn hảo của tên lửa Astra đã được xác nhận qua dữ liệu bay được thu thập bởi các thiết bị theo dõi tầm xa do Trung tâm Kiểm tra Tích hợp Chandipur vận hành. Vụ phóng thử thành công này đã tái khẳng định độ chính xác và hiệu suất đáng tin cậy của tên lửa Astra với đầu dò nội địa.

Tên lửa Astra, với tầm bắn hơn 100km, được trang bị hệ thống dẫn đường và định vị tiên tiến. Ngoài các phòng thí nghiệm của DRDO, hơn 50 công ty nhà nước và tư nhân của Ấn Độ, trong đó có Hindustan Aeronautics, đã đóng góp vào việc hiện thực hóa thành công hệ thống vũ khí này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã đánh giá cao vai trò của DRDO, IAF và các công ty tham gia thiết kế, phát triển đầu dò tần số vô tuyến. Ông khẳng định việc thử thành công tên lửa với đầu dò nội địa là cột mốc quan trọng trong công nghệ quốc phòng then chốt của Ấn Độ.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.