Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa chống ngầm ERASR

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 8/7, Hải quân Ấn Độ vừa thử nghiệm thành công tên lửa chống ngầm tầm xa ERASR (Extended Range Anti-Submarine Rocket) trên tàu hộ tống tàng hình INS Kavaratti - một trong những chiến hạm do nước này tự đóng và phát triển.
Chú thích ảnh
Tên lửa chống ngầm tầm xa ERASR được thử nghiệm trên tàu hộ tống tàng hình INS Kavaratti của Ấn Độ ngày 8/7/2025. Ảnh: ANI/TTXVN

ERASR là sản phẩm do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) thiết kế và chế tạo, nhằm tăng cường năng lực tác chiến chống ngầm của hải quân Ấn Độ. Với tầm bắn lên tới hơn 8 km, ERASR đại diện cho bước tiến lớn so với các hệ thống bom chống ngầm mà lực lượng này đang sử dụng - vốn chỉ có tầm bắn khoảng 5 km.

Cuộc thử nghiệm diễn ra trên tàu INS Kavaratti - tàu cuối cùng trong loạt 4 tàu hộ tống chống ngầm thuộc lớp Kamorta trong Dự án 28. Được đưa vào biên chế với tỷ lệ nội địa hóa lên tới 90%, tàu sở hữu thiết kế tàng hình tiên tiến, cùng hệ thống cảm biến và vũ khí hiện đại, trở thành nền tảng lý tưởng để thử nghiệm các hệ thống vũ khí công nghệ cao như ERASR.

Việc thử nghiệm thành công ERASR không chỉ khẳng định năng lực tự lực trong quốc phòng của Ấn Độ, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự hợp tác hiệu quả giữa ngành công nghiệp đóng tàu và lĩnh vực nghiên cứu quân sự trong nước. Thành tựu này được xem là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa và nội địa hóa kho vũ khí chống ngầm của Hải quân Ấn Độ, phù hợp với chiến lược Atmanirbhar Bharat (Ấn Độ tự cường) mà chính phủ nước này đang theo đuổi.

Quang Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.