Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa chống tăng Nag Mark 2

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ ngày 13/1 đã thử nghiệm thành công tên lửa chống tăng do nước này sản xuất mang tên Nag Mark 2.

Một phát ngôn viên chính thức của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, ba cuộc thử nghiệm tên lửa Nag Mark 2 thế hệ thứ ba đã được tiến hành tại trường bắn Pokhran gần biên giới quốc tế với Pakistan ở quận Jaisalmer thuộc bang Rajasthan. Trong cả 3 cuộc thử nghiệm này, tên lửa Nag Mark 2 đều tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác hoàn toàn. Nhiều sĩ quan cấp cao của quân đội Ấn Độ đã có mặt trong cuộc thử nghiệm này.

Bộ Quốc phòng thông báo tên lửa Nag Mark 2 đã hoàn toàn sẵn sàng để được phiên chế vào Lục quân Ấn Độ. Tên lửa chống tăng Nag Mark 2 có khả năng tấn công mục tiêu với tốc độ 230m/giây, tức là tiêu diệt kẻ thù cách xa 4 km trong 17-18 giây.

Theo các nguồn tin của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, tên lửa Nag Mark 2 đã được DRDO phát triển với chi phí gần 35 triệu USD. Cuộc thử nghiệm thành công đầu tiên của tên lửa này là vào năm 1990. Nag Mark 2 cũng đã được thử nghiệm ở trường bắn Pokhran vào tháng 7/2019. Ngoài ra, các cuộc thử nghiệm riêng biệt cũng được tiến hành vào các năm 2017, 2018 và 2019, trong đó công nghệ mới luôn được bổ sung.

Là một phần trong Chương trình phát triển tên lửa tích hợp của DRDO, tên lửa Nag Mark 2 thế hệ thứ ba sẽ tăng cường sức mạnh đa dạng cho Ấn Độ trước xe tăng của đối phương và trang bị cho lục quân những công nghệ hiện đại.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.