Ấn Độ phát triển tên lửa phá boongke thế hệ mới

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ đang phát triển một loại vũ khí chiến lược mới nhằm tăng cường khả năng tấn công các mục tiêu kiên cố nằm sâu dưới lòng đất. Dự án này do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) thực hiện.
Chú thích ảnh
Một vụ thử nghiệm tên lửa Agni-5 do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) thực hiện. Ảnh tư liệu: ANI/TTXVN

Cụ thể, phiên bản chuyên dụng của tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-5 có khả năng mang đầu đạn phá boongke nặng tới 7.500 kg. Phiên bản mới này sẽ có tầm bắn khoảng 2.500 km - thấp hơn so với Agni-5 hiện tại (trên 5.000 km) - nhưng được tối ưu hóa cho nhiệm vụ tấn công chiến thuật nhằm vào các cơ sở ngầm kiên cố.

Hiện Ấn Độ đang phát triển 2 biến thể mới của Agni-5, gồm biến thể Airburst - được trang bị đầu đạn phát nổ trên không ngay phía trên mục tiêu, gây sát thương diện rộng trên bề mặt. Biến thể thứ hai được gọi là biến thể Deep-Penetration, có khả năng xuyên thủng boongke sâu dưới lòng đất trước khi phát nổ.

So với bom xuyên boongke GBU-57 của Mỹ, vũ khí mới của Ấn Độ được cho là có thể tấn công các mục tiêu sâu hơn (80 - 100 m so với 60 - 70 m) và có thể đạt độ chính xác cao hơn nhờ được phóng bằng tên lửa thay vì máy bay ném bom. Với tốc độ lên tới Mach 20 (20 lần tốc độ âm thanh), việc đánh chặn tên lửa này là gần như không thể.

Giới quan sát nhận định hệ thống tên lửa phá boongke đang được phát triển có thể tăng cường đáng kể năng lực quân sự của Ấn Độ trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.