Ấn Độ phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 do AstraZeneca/Oxford phát triển

Ấn Độ mới đây đã phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 do AstraZeneca và trường Đại học Oxford phát triển, mở đường cho chiến dịch tiêm chủng diện rộng tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới này.
Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca/Đại học Oxford. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 2/1, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Ấn Độ Prakash Javadekar trả lời phỏng vấn báo giới cho hay vaccine ngừa COVID-19 đã được “bật đèn xanh” vào ngày 1/1.

Đây là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được Ấn Độ chấp thuận sử dụng khẩn cấp vì nước này có số ca mắc cao thứ hai thế giới sau Mỹ. Động thái này diễn ra vào ngày Ấn Độ đang tiến hành cuộc diễn tập thử nghiệm trên toàn quốc về phân phối vaccine.

Bộ trường Javadekar cho biết có ít nhất ba loại vaccine nữa đang chờ được phê duyệt, gồm COVAXIN của Bharat Biotch, ZyCoV-D của Zydus Cadila và Sputnik-V của Nga. Ấn Độ hy vọng có thể tiêm chủng cho 300 triệu người trong 6-8 tháng đầu năm 2021.

SII, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, đã dự trữ khoảng 50 triệu liều vaccine do AstraZeneca/Oxford phát triển. Loại vaccine này sẽ được bán cho chính phủ với giá khoảng 250 rupee (3,42 USD) mỗi liều và 1.000 rupee mỗi liều trên thị trường tự do.

Tổ chức Kiểm soát Chất lượng Dược phẩm Trung ương Ấn Độ (CDSCO) dự kiến sẽ công bố liều lượng và các chi tiết khác về vaccine ngừa COVID-19 do AstraZeneca/Oxford phát triển.

Ấn Độ đã ghi nhận hơn 10 triệu ca mắc COVID-19, dù cho số ca mắc mới đã giảm đáng kể so với mức “đỉnh” hồi giữa tháng 9/2020.

Minh Hằng (Reuters)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.