Ấn Độ: Kháng án tử hình đối với 8 cựu binh bị cáo buộc gián điệp ở Qatar

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 9/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao (MEA) Ấn Độ Arindam Bagchi cho biết phía Ấn Độ đã nộp đơn kháng cáo bản án tử hình đối với 8 cựu nhân viên hải quân bị tòa án Qatar tuyên phạt, đồng thời nêu rõ Đại sứ quán Ấn Độ tại Doha đã nhận được một quyền tiếp cận lãnh sự khác vào ngày 7/11.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao (MEA) Ấn Độ Arindam Bagchi. Ảnh: businesstoday.in

Phát biểu họp báo, ông Bagchi cho hay “tòa án Qatar đã thông qua phán quyết vào ngày 26/10 trong vụ án liên quan đến 8 nhân viên của Công ty Al Dara”.

Khi được hỏi liệu 8 người bị giam giữ đã bị kết án tử hình có được trả tự do vào ngày 18/12, Ngày Quốc khánh của Qatar hay không, ông Bagchi cho biết các cựu binh hải quân đã bị tòa án Qatar kết án tử hình với những cáo buộc chưa được công khai chính thức. Nhóm pháp lý hiện đang theo đuổi các bước pháp lý tiếp theo và đơn kháng cáo đã được nộp. Phía Ấn Độ sẽ tiếp tục hợp tác với chính quyền Qatar trong vấn đề này. Bên cạnh đó, ông kêu gọi mọi người không nên suy đoán vì tính chất nhạy cảm của vụ việc.

8 cựu binh hải quân Ấn Độ là nhân viên của công ty Dahra Global, nhà cung cấp dịch vụ quốc phòng tư nhân có trụ sở tại Doha. Những người này bị bắt vào tháng 8/2022 với cáo buộc làm gián điệp. Ấn Độ gọi phán quyết tử hình của Qatar là cú sốc nặng và triển khai mọi kênh ngoại giao để can dự với quốc gia vùng Vịnh này.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.