Ấn Độ dự định chi 2,5 tỷ USD mua trực thăng quân sự Mỹ

Ngay trước thềm chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Ủy ban An ninh nội các (CCS) nước này ngày 22/9 đã thông qua thỏa thuận mua trực thăng Apache và Chinook trị giá 2.5 tỷ USD với hãng hàng không Boeing của Mỹ.
Ấn Độ dự định chi 2,5 tỷ USD mua trực thăng quân sự Mỹ ảnh 1

Binh sĩ Mỹ kiểm tra máy bay chiến đấu Apache. Ảnh: AFP/TTXVN

Mạng tin Zee News của Ấn Độ cho biết, với thỏa thuận này, hãng Boeing sẽ bán cho Ấn Độ 22 máy bay trực thăng tấn công Apache và 15 máy bay vận tải hạng nặng Chinook. Bên cạnh đó, hợp đồng còn có điều khoản đặt mua thêm 11 máy bay Apache và 4 chiếc Chinook.

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực quốc phòng đã từng kỳ vọng thỏa thuận này được ký kết trong chuyến thăm Ấn Độ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hồi tháng 7 vừa qua khi mà phía Mỹ cũng đang theo đuổi thương vụ này trong bối cảnh Washington muốn tăng cường sự hiện diện của mình ở thị trường quốc phòng đang phát triển của Ấn Độ.

Các công ty Mỹ trong thập niên vừa qua đã kiếm được nhiều hợp đồng quốc phòng với Ấn Độ trị giá khoảng 10 tỷ USD, trong đó có hợp đồng bán máy bay trinh sát biển P-8l, máy bay C-130J Super Hercules và C-17 Globemaster-III.

Thỏa thuận trên đã củng cố vị thế của Mỹ là một trong những nhà cung cấp thiết bị quân sự hàng đầu của Ấn Độ bên cạnh Israel, cạnh tranh với Nga trong vị trí nguồn cung vũ khí chính cho quốc gia Nam Á này.


Quân đội Ấn Độ, Pakistan nhất trí tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn 2003

Ấn Độ và Pakistan ngày 22/9 đã nhất trí tuân thủ các nguyên tắc của thỏa thuận ngừng bắn năm 2003 cả nội dung và tinh thần trong bối cảnh New Delhi và Islamabad bày tỏ quan ngại về an ninh, an toàn của người dân.

Thông báo này được đưa ra tại cuộc gặp cấp chỉ huy lữ đoàn được tổ chức tại quận biên giới Poonch, cách thành phố Srinagar - thủ phủ mùa Hè của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát -185 km về phía Tây Nam.

Phát biểu bên lề cuộc gặp, Trung tướng R R Nimbhorkar, chỉ huy Quân đoàn 16 thuộc Quân đội Ấn Độ nói rằng nhiều cơ chế sẽ được thiết lập để duy trì hòa bình dọc Ranh giới kiểm soát (LoC) ở khu vực Jammu cũng như Kashmir và Ấn Độ - Pakistan đều tuân thủ các nguyên tắc của thỏa thuận ngừng bắn năm 2003.

Theo Trung tướng Nimbhorkar, cuộc họp trên diễn ra trong bầu không khí thuận lợi và vì lợi ích của hai bên, với mục đích chính là giải quyết các vấn đề liên quan đến việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Cuộc gặp được tổ chức trong bối cảnh các cuộc đấu súng giữa binh sĩ hai bên dọc LoC leo thang trong 3 tuần qua gây nhiều thương vong, trong đó có cả dân thường.

LoC dài 720km là đường biên giới trên thực tế chia vùng Kashmir thuộc dãy núi Himalaya làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát, nhưng cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ Kashmir và giao tranh thường xuyên xảy ra tại khu vực ranh giới này.

Hai bên đã ký thoả thuận ngừng bắn năm 2003, song bất chấp thoả thuận này các vụ đấu súng, nã pháo giữa lực lượng hai nước tại LoC vẫn tiếp diễn. Hai bên thường cáo buộc lẫn nhau nổ súng khiêu khích và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.