Ấn Độ phát triển tên lửa BrahMos mới mang tên cố Tổng thống Kalam

Ấn Độ đang phát triển tên lửa siêu thanh mới BrahMos-II (K), trong đó “K” là từ viết tắt tên cố Tổng thống Kalam.

Nhằm tỏ lòng tôn kính tột bậc đối với cố Tổng thống Abdul Kalam, nhà khoa học nổi tiếng có nhiều đóng góp cho các dự án phát triển tên lửa và hạt nhân của mình, Ấn Độ đang phát triển tên lửa siêu thanh mới BrahMos-II (K), trong đó “K” là từ viết tắt tên ông.

Ấn Độ phát triển tên lửa BrahMos mới mang tên cố Tổng thống Kalam ảnh 1

Cố Tổng thống Ấn Độ Abdul Kalam. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo “the Hindustan Times”, tên lửa siêu thanh BrahMos-II (K) có vận tốc 6.125 km/giờ đang được Liên doanh BrahMos Aerospace Nga-Ấn Độ phát triển. Tổng giám đốc BrahMos Aerospace, ông Sudhir Mishra cho biết cố Tổng thống Kalam là động lực để công ty phát triển vũ khí siêu thanh mới này và BrahMos-II (K) được đặt theo tên ông.

Sáu tuần trước khi qua đời ngày 27/7, ông Kalam đã đề nghị BrahMos Aerospace tăng gia tốc về công nghệ vũ khí siêu thanh và giúp Ấn Độ hoàn thành phát triển một loại tên lửa hoạt động (operational missile) trong vòng 3-5 năm.

Tên lửa BrahMos-II (K) được nâng cấp từ động cơ của loại tên lửa BrahMos hiện có để đạt được vận tốc gấp hơn 5 lần âm thanh trong 3-5 năm tới, đồng thời BrahMos Aerospace sẽ tiếp tục theo đuổi kế hoạch phát triển động cơ siêu thanh để với vận tốc gấp 7 lần âm thanh trong vòng 5-7 năm tới.

Tên lửa BrahMos hiện hành có vận tốc gấp 3 lần âm thanh và có khả năng tiêu diệt các mục tiêu cách xa 290 km. Đây là loại tiêu lửa hành trình siêu thanh nhanh nhất thế giới hiện nay.

Hiệp định hợp tác chế tạo tên lửa BrahMos giữa Nga-Ấn Độ năm 1998 do chính cố Tổng thống Kalam ký khi ông còn là Giám đốc Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng của Ấn Độ.

Ngày 13/6 vừa qua, ông Kalam đã tới thăm tổng hành dinh của Brahmos ở New Delhi nhân kỷ niệm vụ phóng thử đầu tiên của loại tên lửa hiện đại này năm 2001 và có bài phát biểu dài về khả năng của vận tốc siêu thanh.

Minh Lý - P/v TTXVN tại New Delhi

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).