Ấn Độ đóng cửa không phận đối với toàn bộ máy bay Pakistan

Ấn Độ đã ra thông báo hàng không (NOTAM) vào đêm 30/4, tuyên bố đóng cửa không phận đối với toàn bộ máy bay đăng ký tại Pakistan và do các hãng hàng không Pakistan khai thác.
Chú thích ảnh
Máy bay của Hãng hàng không nhà nước Pakistan PIA. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo hãng tin TASS ngày 1/5, lệnh cấm áp dụng đối với cả máy bay dân sự, quân sự, cũng như các máy bay do các hãng hàng không Pakistan sở hữu, vận hành hoặc thuê.

Thông báo nêu rõ: “Không phận Ấn Độ sẽ không được phép sử dụng đối với các máy bay đăng ký tại Pakistan, cũng như các máy bay do các hãng hàng không Pakistan vận hành, sở hữu hoặc thuê, bao gồm cả máy bay quân sự”. Biện pháp này có hiệu lực đến hết ngày 23/5.

Động thái của New Delhi diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Islamabad leo thang sau vụ tấn công khủng bố xảy ra ngày 22/4 tại thị trấn du lịch Pahalgam, thuộc vùng lãnh thổ Jammu và Kashmir. Vụ việc khiến 25 công dân Ấn Độ và một công dân Nepal thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. Nhóm vũ trang gây ra vụ tấn công đã trốn khỏi hiện trường.

Tờ Hindustan Times dẫn nguồn từ cơ quan tình báo Ấn Độ, cho biết vụ tấn công có liên quan đến nhóm khủng bố Lashkar-e-Taiba, với sự hậu thuẫn từ Cơ quan Tình báo Quân đội Pakistan (ISI). Lashkar-e-Taiba là tổ chức đã bị Nga và nhiều nước khác liệt vào danh sách cấm hoạt động do liên quan tới các hoạt động cực đoan.

Ngay sau vụ việc, Ấn Độ đã áp dụng hàng loạt biện pháp cứng rắn nhằm vào Pakistan, bao gồm cắt giảm gần một nửa số nhân viên tại Đại sứ quán Ấn Độ ở Islamabad và trục xuất các cố vấn quân sự thuộc Đại sứ quán Pakistan tại New Delhi. Ngoài ra, chính phủ Ấn Độ cũng đóng cửa cửa khẩu Attari - một điểm giao thương quan trọng giữa hai nước.

Bên cạnh đó, New Delhi thông báo đình chỉ thỏa thuận hợp tác song phương về quản lý nguồn nước với Pakistan và tạm ngừng cấp thị thực cho công dân Pakistan.

Theo TASS, trước khi Ấn Độ ra quyết định, Pakistan đã đơn phương đóng cửa không phận đối với máy bay Ấn Độ vài ngày trước đó, trong bối cảnh hai bên gia tăng các biện pháp trả đũa lẫn nhau sau loạt diễn biến căng thẳng gần đây.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.