Ấn Độ đánh giá cao hợp tác quốc phòng với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Thứ trưởng phụ trách phương Đông thuộc Bộ Ngoại giao Ấn Độ Jaideep Mazumdar đã nhấn mạnh hợp tác quốc phòng giữa Ấn Độ và Việt Nam là một trụ cột quan trọng, được hai nước quan tâm. 
Chú thích ảnh
​Thủ tướng Phạm Minh Chính​ và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thứ trưởng Jaideep Mazumdar phát biểu như trên ngày 1/8 tại cuộc họp báo đặc biệt về chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính tới Ấn Độ. Vụ trưởng Vụ phương Nam Ashish Kumar Sinha và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cùng tham gia cuộc họp.

Thứ trưởng Mazumdar đánh giá hợp tác quốc phòng đã nổi lên là một lĩnh vực quan trọng, và vấn đề chuyển giao công nghệ quốc phòng cũng đã được thảo luận trong khuôn khổ chuyến thăm. 

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 30/7 - 1/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhận được sự đón tiếp rất trọng thể và nồng hậu của Tổng thống Droupadi Murmu, Thủ tướng Narendra Modi. Trong bài phát biểu tại Phủ Thủ tướng Ấn Độ (Hyderabad House) ở thủ đô New Delhi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của Ấn Độ đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết quốc tế trong giải quyết các thách thức an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.